Chính sách di dân của bà Giorgia Meloni đã thuyết phục được các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU). Hồi đầu tháng 1 vừa qua, trả lời phỏng vấn Báo Corriere della Sera, bà Giorgia Meloni cho biết trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Anh Keir Starmer, Rome và London đồng tình rằng nạn nhập cư bất hợp pháp ồ ạt ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa châu Âu, thậm chí cả bên ngoài biên giới EU; rằng cần tăng cường cuộc chiến chống nạn buôn người, cam kết hỗ trợ hồi hương tự nguyện…
Bà Giorgia Meloni đã giám sát việc xây dựng các thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Tunisia, Mauritania và Ai Cập, chuyển hàng tỷ EUR cho các nước để ngăn người di cư đến châu Âu bằng nhiều cách. Mô hình của Italy đã được nhiều lãnh đạo EU ủng hộ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đang có kế hoạch triển khai dự thảo chỉ thị về việc “hồi hương” sớm nhất trong tháng này.
Tuy nhiên, giải pháp của chính quyền Thủ tướng Giorgia Meloni đã bị phe đối lập chỉ trích là phung phí tiền thuế của dân, coi thường quyền cơ bản của con người.
Theo Báo La Stampa, gần 1 tỷ EUR tiền thuế của người dân Italy đã bị “vứt bỏ theo đúng nghĩa đen”, khi được dùng để xây 2 trại tập trung ở Albania và khoảng 300.000EUR để chuyển 16 người đến Albania.
Dù việc hồi hương hơn 4.700 người nhập cư trong năm 2023 luôn được Chính phủ Italy dùng để khoa trương thành tích, Báo Avvenire cho rằng con số này không che đậy được chính sách hồi hương “cưỡng bức” thất bại của nước này. Trong khi hạn chế quyền xin tị nạn khiến nhiều người sống trong cảnh bất hợp pháp, nền kinh tế của quốc gia châu Âu cũng đã mất đi một nguồn lao động giá rẻ đáng kể.