Chính quyền, nhân dân TPHCM tặng quà thương, bệnh binh tại Bắc Giang, Bắc Ninh

Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà tập thể thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) vào ngày 24-7.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu Đoàn đại biểu TPHCM thăm và tặng quà tập thể thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh)
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu Đoàn đại biểu TPHCM thăm và tặng quà tập thể thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh)

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM gửi đến các thương binh, bệnh binh, người có công lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc.

Đồng chí nhấn mạnh, suốt 77 năm qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Đến nay, cả nước đã xác nhận được 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công, chế độ ưu đãi ngày một nâng cao gắn liền với sự đảm bảo công bằng và sự đồng thuận của toàn xã hội. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng" ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình hưởng ứng, cùng chăm lo, trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc.

4.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh)

TPHCM là một trong những trung tâm lớn của cả nước, các hoạt động uống nước nhớ nguồn luôn được Đảng bộ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Hiện nay, TPHCM có 35.275 lượt người có công hưởng trợ cấp hàng tháng, với tổng kinh phí chi trả hơn 74 tỷ đồng; công tác chi trả diễn ra thuận lợi, công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho người có công. Bên cạnh đó, hàng năm, TPHCM đều có những hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại các địa phương trong cả nước, để tri ân người có công vào các dịp lễ, tết, nhất là dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

7.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tặng quà thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh)

Đồng chí nhấn mạnh, TPHCM luôn ghi nhớ, tri ân các thế hệ anh hùng cách mạng, người có công. Gần 1,2 triệu người con ưu tú đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu và hy sinh quên mình vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Biết bao người con đã mãi mãi không trở về, máu thịt các anh, các chị đã hòa quyện vào hồn thiêng sông núi. Có người được may mắn trở về nhưng đã để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường hoặc bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam khiến không ít những đứa trẻ sinh ra trong hòa bình nhưng phải chịu rất nhiều thiệt thòi, mang trong người di chứng nặng nề của chiến tranh mà không có gì bù đắp được…

Tại 2 trung tâm, đại diện các thương bệnh binh xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của chính quyền, nhân dân TPHCM đối với người có công; tự hào với truyền thống của cha ông; nguyện tiếp tục sống, lao động, học tập xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cũng như sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân… Quà tặng của đoàn bao gồm 2 triệu đồng/người, 30 triệu đồng và phần quà trị giá 2 triệu đồng cho mỗi trung tâm.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) là đơn vị nuôi dưỡng, điều trị cho thương, bệnh binh nặng tập trung, có số lượng thương binh đông nhất và thương tật nặng nhất. Đơn vị đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng lao động cho hơn 1.000 thương, bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường.

6.jpg
Các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh)

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) có số thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng là 35 người, tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, có dạng thương bệnh tật nặng đặc biệt. Đại đa số thương bệnh binh mắc thương tật bệnh tật trên 40 năm; tuổi đời thương bệnh binh cao, bình quân là 73 tuổi, cao tuổi nhất là 91 tuổi, thấp nhất là 55 tuổi.

8.jpg
11.jpg

Tin cùng chuyên mục