Chiều 1-4, UBND xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đã có báo cáo Thành ủy, UBND TP Nha Trang về nguồn gốc đất và công trình kinh doanh trên đất có liên quan đến vụ án ma túy tại địa phương.
Trong vụ án, 3 địa điểm tại TP Nha Trang mà các đối tượng thuê đất, xây công trình để che giấu hoạt động phạm pháp thì có 2 địa điểm tại xã Vĩnh Lương.
Địa điểm 1 tại thôn Lương Hòa, gần khu vực nghĩa trang phía Bắc, khu đất này là đất rừng sản xuất, theo hồ sơ địa chính lưu trữ tại UBND xã Vĩnh Lương, chủ sử dụng đất ghi UBQL nhưng trên thực tế do bà H.T.T. (người địa phương) đang quản lý và sử dụng.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà T. cho biết, tháng 11-2023, chồng bà là ông N.X.T. cho ông V. (người địa phương) thuê một phần đất diện tích hơn 10.600 m2 để kinh doanh mô hình nuôi trồng thủy hải sản, trong hợp đồng không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.
Hai bên thống nhất giá thuê đất là 100 triệu đồng/năm, thời hạn hợp đồng 1 năm (đến 15-11-2024). Khu đất dù bên thuê đã trả đủ tiền nhưng không sử dụng nên chỉ toàn cây, bụi. Đến cuối năm 2024, ông V. giới thiệu một người tên Đ. đến gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với mức giá cũ. Vợ chồng bà T. trình bày không biết việc các đối tượng xây dựng công trình để phục vụ sản xuất ma túy do khu vực này hoang vắng, khó khăn trong việc đi lại.
Còn địa điểm 2 tại vị trí số 47, quốc lộ 1, thôn Cát Lợi, thửa đất này rộng 1.222 m2 do một phụ nữ tại TPHCM sở hữu. Xây dựng nhiều hạng mục công trình từ trước năm 2003 phục vụ xưởng sản xuất mây tre lá. Các đối tượng đã tự liên hệ hợp đồng thuê nhà xưởng và không thông qua chính quyền địa phương.

Liên quan vụ án trên, UBND xã Vĩnh Lương thừa nhận có sai sót trong công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng chung đến tình hình an ninh trật tự của TP Nha Trang. UBND xã đã nghiêm túc tổ chức họp toàn thể cán bộ công chức, nhằm phân tích và rút ra bài học từ việc quản lý trên, mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm, không để tái diễn sự việc tương tự xảy ra trên địa bàn trong thời gian tới.
UBND xã Vĩnh Lương cũng kiến nghị các đơn vị không cung cấp điện, nước đối với các công trình xây dựng trên đất rừng, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng để hạn chế việc xây dựng trái phép. Đồng thời kiến nghị Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang phối hợp kiểm tra kiểm soát việc ra vào hàng ngày của các người dân cũng như các phương tiện cơ giới tại khu nghĩa trang phía Bắc và bãi rác Rù Rỳ.
Ngày 26-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã tổ chức họp báo, công bố kết quả triệt phá một trong những đường dây sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết cao cùng 80 tấn hóa chất và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất ma túy. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ thêm các đối tượng liên quan và các đường dây phân phối ma túy từ cơ sở sản xuất này.