Chinh phục thành công mốc 1.300 điểm: Nhiều kỳ vọng vào thị trường chứng khoán

Ngày 24-2, sau 5 tuần tăng điểm liên tiếp, bất chấp thị trường chứng khoán trong khu vực giảm điểm, chỉ số chứng khoán chính VN-Index vượt mốc 1.300 điểm sau gần 8 tháng rời khỏi cột mốc này. Nhà đầu tư kỳ vọng thị trường sẽ bước vào một chu kỳ tăng tốc mới sau rất nhiều thời gian chờ đợi.

Dòng tiền trở lại

Sau 6 lần chinh phục bất thành ngưỡng 1.300 điểm của VN-Index trong năm 2024, cú đột phá thành công ngay trong đầu năm nay với thanh khoản gần 21.000 tỷ đồng, tăng đột biến so với phiên trước và tăng gần 40% so với mức trung bình 5 tuần trước (13.400 tỷ đồng) cho thấy thanh khoản trên thị trường được cải thiện mạnh mẽ.
Tuy nhiên, sự thận trọng của nhà đầu tư vẫn rất lớn, thể hiện qua lực bán ồ ạt sau VN-Index chạm mốc trong lần đầu vào buổi sáng, cho đến khi dòng tiền đổ mạnh vào cuối phiên thì VN-Index mới chinh phục thành công mốc 1.300 điểm.

Anh Hùng Nguyễn, một nhà đầu tư lâu năm trên sàn chứng khoán cho rằng, sự thận trọng này là đương nhiên vì trong năm 2024, mỗi khi vượt qua điểm số này thị trường thường rơi vào tình trạng bị bán tháo và giảm mạnh về lại ngưỡng 1.200 điểm.

Z7a.jpg
Nhân viên Công ty Chứng khoán KIS, quận 1, TPHCM theo dõi diễn biến thị trường chứng khoán. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Nguyễn Thế Hoài, Giám đốc chi nhánh Đồng Nai, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, thị trường chinh phục mốc 1.300 điểm này có sự khác biệt so với các lần trước khi dòng tiền lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ hơn, trong khi các cổ phiếu lớn luân phiên kéo thị trường đi lên. Các thông tin vĩ mô cũng như các chính sách điều hành của Chính phủ hỗ trợ thị trường quyết liệt và rõ ràng hơn nên thị trường sẽ rất tích cực.

Thị trường chứng khoán ngày 25-2, VN-Index vẫn trụ được mốc 1.300 điểm dù ghi nhận phiên giảm điểm. Nhóm chứng khoán và bất động sản hút được dòng tiền nên tăng tích cực, trong khi đó nhóm cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời quay đầu giảm. Tổng giá trị giao dịch trên 2 sàn HOSE và HNX đạt gần 21.000 tỷ đồng.

Nhiều động lực thúc đẩy thị trường

Theo giới phân tích, hoạt động chốt lời vẫn có thể xảy ra trong thời gian tới, đó là chuyện bình thường trên thị trường chứng khoán. VN-Index sau khi vượt qua 1.300 điểm có lùi lại nhưng cơ hội để hình thành xu hướng tăng mới là hiện hữu vì có rất nhiều yếu tố tích cực xuất hiện, tạo nên kỳ vọng lớn.

Trước hết là khả năng thị trường chứng khoán khoán Việt Nam nhận được những đánh giá tích cực trong kỳ xem xét nâng hạng tháng 3-2025 của Tổ chức xếp hạng tín nhiệm FTSE Russell. Lớn hơn, theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận Vĩ mô và chiến lược thị trường của chứng khoán Vndirect, thị trường còn được thúc đẩy bởi những thông tin vĩ mô trong nước và quốc tế tích cực.

“Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên là rất tham vọng, kỳ vọng Chính phủ sẽ sớm đưa ra những chính sách quyết liệt để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng này, bao gồm cả mở rộng chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ”, ông Hinh nhận định.

Z1f.jpg
Nhà đầu tư nghiên cứu biến động của thị trường chứng khoán. Ảnh: Hoàng Hùng

Ông Tyler Nguyễn Mạnh Dũng, Giám đốc cấp cao Nghiên cứu chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán HSC cho biết, trong tuần HSC đã làm việc với một số nhà đầu tư từ Singapore và Thái Lan. Các nhà đầu tư Thái Lan khá lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam.

“Các biện pháp kích thích kinh tế được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, mục tiêu tăng trưởng năm nay được kỳ vọng bùng nổ từ đầu tư công khi Chính phủ đã đặt ra chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công lên rất cao, khoảng 875.000 tỷ đồng. Với việc đẩy mạnh giải ngân, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công được kỳ vọng sẽ dẫn dắt thị trường trong năm nay”, ông Dũng nhận xét.

Một trợ lực rất quan trọng của thị trường chứng khoán năm nay là việc triển khai hệ thống giao dịch mới (KRX), các chuyên gia kinh tế nhận định đây là chất xúc tác quan trọng, giúp thị trường chuyển từ giai đoạn tích lũy sang trạng thái bùng nổ.

Phát biểu tại Lễ đánh cồng đầu năm 2025 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), bà Nguyễn Việt Hà, Quyền Chủ tịch HOSE cho biết, năm nay, HOSE đặt mục tiêu đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào vận hành để đưa thêm các sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường, nâng cao năng lực xử lý của hệ thống đáp ứng quy mô tăng trưởng khi thị trường được nâng hạng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính NGUYỄN ĐỨC CHI:

Nâng hạng sẽ tạo xung lực mới

Bên cạnh nhiệm vụ vận hành thị trường chứng khoán thông suốt, an toàn, đảm bảo kỷ cương, cơ quan quản lý cũng nỗ lực đưa hệ thống công nghệ thông tin mới vào hoạt động để tăng chất lượng. Song song đó, việc nâng hạng thị trường cũng là mục tiêu quan trọng của ngành chứng khoán trong năm nay vì không thể trì hoãn được nữa.

Do đó, phải đáp ứng các điều kiện để thị trường chứng khoán nâng lên bước mới, chính là tạo xung lực cho thị trường chứng khoán tăng trưởng trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục