
Vừa qua, báo chí phản ánh vấn đề thịt heo và giá thịt heo hơi, trong đó có nêu giá heo hơi đang cao nhất 5 năm qua và Việt Nam chi gấp đôi cho thịt heo đông lạnh.
Cụ thể, báo chí phản ánh giá heo hơi tại một số tỉnh, thành cán mốc 80.000 đồng/kg, thị trường heo hơi lập đỉnh mới cao nhất 5 năm qua. Việc thiếu hụt nguồn heo cục bộ trong nước đã đẩy giá heo tăng lên chưa thấy điểm dừng.
Theo các chuyên gia, giá heo hơi trong những ngày tới nhiều khả năng vẫn tiếp tục tăng nhẹ, đặc biệt tại miền Bắc và miền Trung. Nguyên nhân là do dịch tả heo châu Phi và dịch lở mồm long móng diễn biến khá phức tạp từ năm ngoái làm giảm sản lượng heo. Tại các trang trại, nhiều heo sơ sinh, heo sữa không thể lớn kịp, làm giảm số lượng con giống, giảm đàn heo, từ đó kéo giá heo thịt lên nhanh, chủ chuồng trại chưa kịp tái đàn.
Các chuyên gia cũng cho rằng, khi dịch bệnh được khống chế, sản lượng thịt sẽ sớm ổn định trở lại, nhưng giá cả và nguồn cung thịt heo khó sớm phục hồi hoàn toàn như trước. Bởi thực tế, hiện nay chi phí đầu tư thức ăn chăn nuôi đã bắt đầu cao hơn so với năm ngoái, nên người nuôi thận trọng khi tái đàn. Các cơ quan chức năng vẫn phải kiểm soát chặt chẽ việc nhập lậu heo qua biên giới…
Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Công thương, hiệp hội, doanh nghiệp đánh giá tình hình thị trường; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu, tập trung đẩy mạnh chăn nuôi, tái đàn và kiểm soát dịch bệnh… Đồng thời, kiểm soát khâu trung gian, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về điều hành giá; báo cáo cơ quan có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.