Ca sĩ Bích Phượng

Chim sáo đất Cửu Long

Chim sáo đất Cửu Long

Đã từng đi hát cải lương, nhưng cuối cùng đã chọn dòng nhạc mang âm hưởng dân ca làm nghiệp ca hát của mình và từ năm 1982 đến nay, Bích Phượng đã trở thành một tên tuổi quen thuộc của dòng nhạc này với người nghe.

Chim sáo đất Cửu Long ảnh 1

- Là con gái của “Đệ nhứt danh ca” Út Trà Ôn, theo cải lương sẽ thuận lợi hơn nhiều, sao bạn lại chọn dân ca?

- Tôi cũng có thời gian đi hát cải lương và thấy để trở thành một nghệ sĩ cải lương cần phải có những năng khiếu khác nữa, kể cả một sự dìu dắt tận tình, trong khi ba tôi lúc này đã khá lớn tuổi, có điều gì đó khiến tôi cảm thấy thiếu tự tin. Vào thời điểm này, lại có dịp may đến với tôi, trong một vài lần đi biểu diễn, vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang nghe tôi hát, đã động viên, khuyến khích tôi nên hát dòng nhạc này. Nghiệm lại chất giọng và khả năng của mình, tôi nghĩ đây là một lời khuyên mình phải nghe...

- Ca sĩ thì nhiều, nhưng không mấy ai chọn dòng nhạc này. Bạn thấy dân ca trong đời sống âm nhạc hiện nay ra sao?

- Ở sân khấu biểu diễn, tôi thấy công chúng yêu âm nhạc vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt với những làn điệu ngọt ngào, như thể đã in sâu vào tâm khảm họ từ thuở thiếu thời. Tại các buổi hướng dẫn hát dân ca ở những nhà văn hóa tôi tham dự, đều thấy các bạn trẻ tham gia khá đông. Chỉ tiếc rằng chúng ta miệng luôn nói đề cao, khuyến khích phát triển dân ca, song thực tế dường như chưa làm được gì nhiều!

- Nhạc sĩ sáng tác thể loại nhạc này cũng không nhiều, việc chọn bài hát để biểu diễn hàng đêm của bạn như thế nào?

- Tuy ít, nhưng những nhạc phẩm này luôn đọng lại rất lâu trong lòng người nghe và chừng như nó không bao giờ cũ. Tôi thích hát những sáng tác của các nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, Thanh Sơn, Bắc Sơn, Vũ Đức Sao Biển...

- Ca sĩ thì phải luôn làm mới mình, Bích Phượng làm mới mình ra sao?

- Ca sĩ hát nhạc dân ca có lẽ cũng không bị áp lực quá nhiều, với tôi chọn một trang phục phù hợp và lịch sự khi đứng trên sân khấu, rèn luyện để giữ giọng mình vẫn luôn ngọt ngào với những làn điệu quen thuộc với người nghe, là cách thể hiện mình...

- Trước đây đã có ý kiến đề nghị nên tổ chức dạy dân ca ở lứa tuổi mẫu giáo trong nhà trường, chắc bạn ủng hộ?

- Tôi cho rằng đây là việc làm cụ thể trong sự nghiệp phát triển âm nhạc dân tộc, để các em có một nền tảng cảm thụ âm nhạc mai này, một việc nên làm...

HÀ KHANH

Tin cùng chuyên mục