Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong bảo vệ tác quyền âm nhạc

Ngày 26-2, tại trụ sở Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), Hội nghị quốc tế về xử lý dữ liệu và công nghệ thông tin trong lĩnh vực bản quyền đã diễn ra với sự tham gia của đại diện các tổ chức quản lý đến từ Singapore, Philippines, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ…

Hội nghị quốc tế chia sẻ các giải pháp bảo vệ tác quyền trong bối cảnh công nghệ
Hội nghị quốc tế chia sẻ các giải pháp bảo vệ tác quyền trong bối cảnh công nghệ

Các vấn đề chính được thảo luận gồm đối sánh dữ liệu kỹ thuật số, ứng dụng thuật toán để quản lý quyền trên nền tảng số như Facebook, YouTube, CMS.

Các chuyên gia quốc tế cũng giới thiệu công nghệ nhận diện âm thanh giúp phát hiện vi phạm bản quyền, đồng thời đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu chung toàn khu vực nhằm minh bạch hóa việc xác minh bản quyền và cấp phép.

Ông Zhang Jing, Liên minh quốc tế các Tổ chức bảo vệ quyền tác giả và quyền nhà soạn nhạc (CISAC), đánh giá cao vai trò của VCPMC trong bảo vệ quyền tác giả, góp phần phát triển công nghiệp âm nhạc.

Bà Yenny Tsai, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Á - Thái Bình Dương của CISAC, nhấn mạnh, ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tối ưu quản lý bản quyền, mà còn tạo cơ hội hợp tác toàn cầu, đảm bảo quyền lợi của các nhạc sĩ.

Bà Mary Yap, đại diện Tổ chức Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Malaysia, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế và học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực số hóa quyền tác giả.

Các đại biểu cũng thảo luận về phần mềm Wallet 2.0, công cụ hiện đại hỗ trợ lưu trữ, quản lý và phân phối nhuận bút tự động...

Hội nghị là cơ hội để VCPMC nâng cao vị thế, tiếp cận xu hướng toàn cầu và thúc đẩy sự phát triển bền vững của bản quyền âm nhạc; đồng thời khẳng định tầm quan trọng của công nghệ trong bảo vệ tác quyền âm nhạc và nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác giữa các tổ chức quản lý quyền để xây dựng một hệ sinh thái bản quyền minh bạch, hiệu quả trên phạm vi toàn cầu.

Tin cùng chuyên mục