Chìa khóa để thanh niên bước vào "kỷ nguyên vươn mình"

Đồng chí Lý Tự Trọng (1914-1931) là học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là đoàn viên Thanh niên Cộng sản đầu tiên. Câu nói của anh “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” chính là sự đúc kết từ lịch sử và dẫn dắt vào tương lai, trở thành tuyên ngôn sống và chân lý cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam.

Chìa khóa để thanh niên bước vào "kỷ nguyên vươn mình"

Xây dựng, phát triển Tổ quốc bằng tình yêu chân chính

Trong lịch sử nước ta, ở bất cứ giai đoạn nào, thế hệ trẻ cũng luôn luôn là lực lượng tiên phong trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển cộng đồng. Từ thế kỷ XIII, hình ảnh Trần Quốc Toản - chàng thiếu niên bóp nát quả cam, đã trở thành biểu tượng cho lòng yêu nước mãnh liệt của người trẻ. Trong công cuộc chống thực dân Pháp xâm lược, thanh niên Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã hợp thành sức mạnh to lớn trong khối đoàn kết toàn dân tộc để mang chính quyền về tay nhân dân, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và trực tiếp đóng góp vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, kết thúc sự thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta.

U5c.jpg
Tuổi trẻ tham gia bảo vệ môi trường sống tại quận Bình Thạnh, TPHCM

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thanh niên cũng là lực lượng tiên phong của các phong trào như “Ba sẵn sàng” ở miền Bắc và “Năm xung phong” ở miền Nam. Hàng vạn thanh niên không ngại gian khổ, tình nguyện ra chiến trường, tham gia vận tải, phục vụ hậu cần và trực tiếp chiến đấu. Nhiều tấm gương anh hùng trẻ tuổi đã trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần hy sinh vì độc lập của nước nhà. Trong công cuộc xây dựng đất nước, các thế hệ thanh niên đã tham gia tích cực vào các hoạt động khôi phục kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân.

Ngày nay, đối với thanh niên, nội dung cốt lõi của cách mạng vẫn là bảo vệ và xây dựng, phát triển Tổ quốc bằng tình yêu chân chính. Khi cả nước đương đầu với những hiểm nguy từ dịch Covid-19, nhiều bạn trẻ đã sẵn sàng gia nhập đội hình tình nguyện để tiêm ngừa, điều trị, chuyên chở thực phẩm, tư vấn tâm lý, phun khử khuẩn và kể cả hỗ trợ người dân, xử lý thi thể người bị tử vong tại nhà do dịch Covid-19... Khi cơn bão Yagi (bão số 3) tàn phá nhiều tỉnh khu vực phía Bắc, những lời kêu gọi, những cách làm hay của thanh niên để sẻ chia với đồng bào vùng bão lũ, những bước chân tình nguyện đến những nơi thiệt hại nặng nề, những bàn tay chung sức dựng lại nhà cho người dân, càng cho thấy tinh thần tương thân, tương ái và sự sáng tạo, bản lĩnh của thanh niên...

Khẳng định bản thân, đóng góp cho cộng đồng

Đối với con đường cách mạng, chắc chắn mỗi thanh niên tiến bộ sẽ có quyết tâm, cách đi đến và đạt thành tích khác nhau. Như vậy, việc cần làm của các tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền các cấp hiện nay là giúp thanh niên hiểu đầy đủ mục tiêu xây dựng đất nước trong thời kỳ mới với những giá trị “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, để từ đó mỗi thanh niên nhận thức rõ sứ mệnh của mình.

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, thanh niên Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc mở ra rất nhiều cơ hội cho thanh niên để khẳng định bản thân, xây dựng sự nghiệp và đóng góp cho cộng đồng. Lực lượng thanh niên có mặt ở tất cả các địa bàn, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, chắc chắn sẽ là lực lượng tiên phong. Nâng cao năng lực số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, công nghệ tài chính… là những khái niệm còn khá mới, cần người thanh niên giai đoạn hiện nay phải tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ hành trang gồm: kiến thức, thái độ, kỹ năng để đối diện và tự tin bước đi trên con đường cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy thanh niên rằng: Đồng chí Lý Tự Trọng đã nêu gương chân chính cách mạng cho chúng ta noi theo. Ngày nay, được Đảng giáo dục, có Đoàn dắt dìu, thanh niên chúng ta phải xung phong gương mẫu trong đạo đức, trong sinh hoạt, trong học tập, trong lao động; phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Như thế chúng ta mới xứng đáng là thế hệ thanh niên xã hội chủ nghĩa và cộng sản vẻ vang.

Những thách thức và cơ hội mà thời đại đặt ra đòi hỏi thanh niên phải luôn sáng tạo, kiên định và có tinh thần cầu tiến. Hơn nữa, trong quá trình phát triển, thanh niên cần giữ vững bản sắc dân tộc, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống, đồng thời tiếp thu và đổi mới theo hướng hội nhập, văn minh. Chính sự kết hợp linh hoạt, hợp lý giữa bản lĩnh dân tộc và tư duy hiện đại sẽ là chìa khóa để thanh niên Việt Nam đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

DƯƠNG TRỌNG PHÚC

Phó Hiệu trường Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Tin cùng chuyên mục