Xây dựng một cấu trúc an ninh mới
Hội nghị diễn ra cùng thời điểm với cuộc gặp của các Ngoại trưởng Nga - Mỹ tại Saudi Arabia để thảo luận xung đột tại Ukraine, về an ninh châu Âu nói chung và khôi phục quan hệ Nga - Mỹ.
Phát biểu khi đến thủ đô Paris (Pháp), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen khẳng định, an ninh của châu Âu đang ở thời điểm bước ngoặt, đồng thời kêu gọi sự thống nhất trong vạch ra chiến lược chung.
Cũng trong ngày 17-2, hãng thông tấn Interfax - Ukraine dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev không được thông báo về những cuộc đàm phán sắp tới giữa Nga và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh Ukraine sẽ không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra mà không có sự tham gia của nước này.
Liên quan đến vai trò của châu Âu trong đàm phán hòa bình cho xung đột tại Ukraine, trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times (Anh) ngày 17-2, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Antonio Costa nhấn mạnh, Liên minh châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine và xây dựng một cấu trúc an ninh mới.
Ông Costa cho rằng, nếu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn thúc đẩy châu Âu đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh khu vực, thì EU cần đóng vai trò chủ chốt trong việc định hình cấu trúc an ninh tương lai. Cùng ngày, phát biểu trên đài phát thanh France Info, Quốc vụ khanh Pháp Manuel Valls tuyên bố, châu Âu đang ở bước ngoặt trong quan hệ với Mỹ và diễn biến này buộc lục địa già phải bảo vệ Ukraine, tăng chi tiêu quốc phòng hơn bao giờ hết.
Thúc đẩy đạt thỏa thuận sớm
Hãng tin Bloomberg ngày 16-2 dẫn nguồn thạo tin cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách để các bên liên quan đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine trước ngày 20-4. Bloomberg dẫn các nguồn tin chính phủ cho hay, chính quyền Mỹ muốn Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga trước lễ Phục sinh năm nay.
Cùng ngày, trả lời phỏng vấn báo giới, Tổng thống Donald Trump khẳng định, người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia các cuộc đàm phán về giải quyết xung đột Ukraine.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Waltz tuyên bố, Washington muốn Kiev hoàn trả các khoản đầu tư của Mỹ để Nhà Trắng có thể thoải mái với việc chi tiêu trong tương lai. Cố vấn an ninh quốc gia Waltz hứa hẹn sẽ tính đến quan điểm của châu Âu về xung đột trong tiến trình đàm phán liên quan vấn đề Ukraine, dù ông thừa nhận lục địa già có thể không hài lòng với mọi điều sẽ được thảo luận hay thực hiện.
Theo giới quan sát, hiện tại, hầu hết các “ông lớn” châu Âu đều đang gặp phải những khó khăn chồng chất trong nước khiến họ mất tập trung cho Ukraine. Chẳng hạn, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang trong những ngày cầm quyền cuối cùng; Tổng thống Pháp Macron đã phạm một loạt sai lầm khiến đất nước gần như không thể quản trị…