"Chặng cuối": Tiểu thuyết xúc động về nỗi đau liên thế hệ của người dẫn chương trình nổi tiếng Graham Norton

Chặng cuối (San Hô Books và NXB Thanh niên) là tác phẩm văn học mang màu sắc bí ẩn của tác giả kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng Graham Norton, hứa hẹn dẫn dắt bạn đọc khám phá những góc khuất trong tâm hồn con người.

Năm 1987, tại một thị trấn nhỏ ở Ai-len, niềm vui hân hoan chuẩn bị cho đám cưới bỗng chốc tan biến khi tai nạn ập đến, cướp đi sinh mạng của ba người và để lại bí mật đen tối ám ảnh cuộc sống của những người còn sống. Hơn cả một câu chuyện bi thương về tai nạn và mất mát, Chặng cuối là hành trình đào sâu nội tâm và tìm về chính mình.

Với nghệ thuật kể chuyện đa lớp cùng lối viết sâu sắc và đầy cảm xúc của tác giả Graham Norton, cuốn sách xây dựng nên bức tranh chân thực về cuộc sống ở một thị trấn nhỏ Ai-len, nơi con người luôn che giấu những góc khuất và bí mật sâu thẳm trong tâm hồn. Đặc biệt, nỗi đau về bản dạng tính dục trong mối quan hệ cá nhân và xã hội cũng được đào sâu dưới góc nhìn đầy tôn trọng. Tác phẩm là lời nhắc nhở về những giá trị sống cao đẹp và sức mạnh của lòng vị tha.

hình ảnh sách Chặng cuối.jpg
"Chặng cuối" là tiểu thuyết thứ ba của người dẫn chương trình kiêm nhà văn nổi tiếng Graham Norton

Chặng cuối đã nhận được sự khẳng định từ giới phê bình cũng như độc giả quốc tế với giải thưởng sách Ai-len của An Post và nằm trong danh sách The Sunday Times Bestseller. Tạp chí Publishers Weekly nhận xét về tác phẩm: “Chuyến xa nhà đầy cảm xúc, hấp dẫn này là tác phẩm hay nhất của Norton”, trong khi tờ Observer đánh giá cuốn sách này là “cuộc đào sâu nghiên cứu về bản dạng tính dục, sự tủi hổ và ảnh hưởng của nỗi đau chung”.

Với những lời khen ngợi và giải thưởng uy tín, Chặng cuối chính là cuốn sách không thể bỏ qua dành cho những ai yêu thích văn học Ai-len và đam mê khám phá tâm lý con người.

Tác giả Graham Norton, tên thật là Graham William Walker, sinh năm 1963 ở vùng ngoại ô Dublin, Ai-len. Ông là người dẫn chương trình, phát thanh viên, diễn viên kiêm nhà văn nổi tiếng thế giới. Đa tài đa nghệ, từ lâu Norton đã thử sức với nghiệp viết nhưng phải đến năm 2016 ông mới xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, giúp ông thắng Giải thưởng Sách Ai-len do Bord Gáis Energy tài trợ.

Truyện của Norton mang màu sắc bí ẩn, gắn liền với chủ đề về xu hướng tính dục và nỗi đau liên thế hệ trong các gia đình vùng tỉnh lẻ Ai-len. Đây cũng là những đề tài mà dù thân thuộc với cuộc đời Norton, song cái nhìn sâu sắc đầy nhân văn, bao dung tuổi ngoài ngũ tuần mới thực sự khơi mở định hướng sáng tác cho ông. Một số tác phẩm nổi bật của ông gồm tiểu thuyết Chặng cuối, Còn giữ, Người giữ nhà, Mái ấm vĩnh hằng...

Tin cùng chuyên mục