Chấn chỉnh những trường hợp tự ý đặt, gắn bảng tên đường không đúng quy định

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về công tác quản lý đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố, chiều 7-10, Sở GTVT TPHCM đề nghị Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ kiểm tra các trường hợp tự ý đặt, đổi tên đường, gắn bảng tên đường của các tổ chức, cá nhân không đúng quy định.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ trách nhiệm đối với những trường hợp này và báo cáo kết quả xử lý gửi về Sở GTVT để tổng hợp, báo cáo UBND TPHCM.

NVL3.jpg
Xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp tự ý đặt, gắn bảng tên đường không đúng quy định. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sở GTVT TPHCM yêu cầu các đơn vị rà soát các tuyến đường chưa có quyết định đặt tên chính thức, các tuyến đường đặt tên theo số thứ tự trên địa bàn quản lý; rà soát các tuyến đường có nhánh chữ T như đường Dương Bá Trạc (quận 8), đường Kênh Tân Hóa (quận Tân Phú), đường Lam Sơn và hẻm 40 Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh và quận Phú Nhuận), đường Hồng Hà (quận Tân Bình)... lập danh sách đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét đặt, đổi tên đường theo quy định.

Sở GTVT TPHCM cũng đề nghị các đơn vị nói trên phối hợp rà soát, nghiên cứu đề xuất đặt tên đường đô thị hoặc tên gọi nhánh đường theo hồ sơ dự án được duyệt đối với các nhánh đường thuộc nút giao thông lớn như nút giao Khu A đô thị mới Nam thành phố, nút giao thông Thủ Đức, nút giao Tân Kiên... nhằm tạo thuận lợi việc hướng dẫn lưu thông qua nút giao; Rà soát pháp lý về phân loại đường quốc lộ hay đường đô thị đối với tuyến Quốc lộ 13 (đoạn từ đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh đến ngã tư Bình Phước, TP Thủ Đức) và Quốc lộ 50 (đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường, quận 8 đến đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh).

Tin cùng chuyên mục