Với khoản kinh phí 4.700 tỷ Rp (287,9 triệu USD) từ ngân sách nhà nước năm 2025, chương trình này đặt mục tiêu tiếp cận 60 triệu người Indonesia trong năm đầu tiên, 280 triệu dân trong vòng 5 năm tới.
Tiến sĩ Maria Endang Sumiwi MPH - Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế cơ sở và cộng đồng khẳng định, chương trình này sẽ cung cấp dịch vụ khám sức khỏe cho mọi tầng lớp trong xã hội, từ trẻ sơ sinh đến người cao tuổi để giúp cộng đồng biết được tình trạng sức khỏe của mình, từ đó làm tốt hơn việc phòng bệnh.
Tại Trung tâm y tế Tanah Abang, Jakarta, một trong những điểm triển khai chương trình, rất nhiều người dân đã đến để được kiểm tra sức khỏe. Họ được hỗ trợ sử dụng ứng dụng “Satu Sehat Mobile” trên điện thoại, cập nhật các thông tin cá nhân để đăng nhập vào chương trình. Mỗi người Indonesia sẽ nhận được một phiếu khám sức khỏe miễn phí trị giá hàng triệu rupiah, có thể được sử dụng trong ngày sinh nhật hoặc sau đó.
Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia, bà Widiyanti Putri, cho biết chương trình này thể hiện những nỗ lực của chính phủ nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng và nằm trong danh sách những chương trình có “kết quả nhanh nhất và chiến thắng nhanh nhất” của Tổng thống Prabowo Subianto.
Chương trình cũng nhằm tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Indonesia thông qua các dịch vụ y tế dự phòng mà mọi người dân đều có thể tiếp cận. Không đơn thuần là triển khai các cuộc kiểm tra sức khỏe miễn phí, chương trình còn được thiết kế với mục đích lớn hơn là thúc đẩy thay đổi hành vi của người dân Indonesia sau một thời gian dài công tác chăm sóc sức khỏe phòng ngừa chưa được chú trọng đúng mức.