Cầu nối vun đắp quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

Chiều ngày 30-6, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quân sự Seongnam ở thủ đô Seoul, bắt đầu thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Thủ tướng Han Duck-soo và phu nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Ảnh: VGP

Theo TTXVN, ngay sau khi tới thủ đô Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Cùng tham dự cuộc gặp có các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam, lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đại diện các tổ chức như Hội Hữu nghị Hàn - Việt, Hội Những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, huấn luyện viên bóng đá Park Hang-seo…

2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ những người bạn Hàn Quốc. Ảnh: VGP

Vui mừng được đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hàn Quốc, những người bạn Hàn Quốc khẳng định mỗi người dân Hàn Quốc đều có tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam; cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển, đồng thời là cầu nối góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc ngày một tốt đẹp hơn…

Trong không khí thân mật, chân tình và xúc động trước tình cảm của những người bạn Hàn Quốc dành cho nhân dân, đất nước Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới những người bạn Hàn Quốc.

Thủ tướng cảm ơn, đánh giá cao đóng góp của các tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc đã bền bỉ, không ngừng nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động có hiệu quả cao, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa nhân dân và doanh nghiệp hai nước, góp phần gắn kết, tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong suốt thời gian qua; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Hàn Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân Hàn Quốc tiếp tục dành tình cảm cho Việt Nam; chuyển tình cảm thành những dự án, chương trình hợp tác cụ thể. Thủ tướng cũng mong muốn người dân, các nhà đầu tư Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam; khẳng định họ sẽ được đối xử công bằng, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng.

Chiều tối cùng ngày, tại thủ đô Seoul, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, Đảng, Nhà nước xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thủ tướng ghi nhận cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã có những đóng góp lớn với chất lượng cao cho Tổ quốc và cho quan hệ song phương, thông qua việc ổn định, phát triển ở nước sở tại, có khát vọng vươn lên làm giàu, khẳng định người Việt Nam dù ở đâu cũng không thua kém cộng đồng nào.

Với phương châm Đại sứ quán là nhà của người xa xứ, Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phải luôn quan tâm, chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, trên tinh thần “bà con như là người thân; công việc của bà con cũng như công việc của nhà mình”; lập kênh liên hệ phù hợp để kết nối cộng đồng, xử lý các vấn đề liên quan của bà con.

Cho rằng sự thành công của người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Hàn Quốc, cũng là sự thành công của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, các vấn đề mà bà con quan tâm, đề xuất đang được các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ tích cực phối hợp với các cơ quan của Quốc hội xem xét.

Tin cùng chuyên mục