Cầu nối đưa doanh nghiệp Thuỵ Điển đến đầu tư tại TPHCM

Chiều tối 9-9 (giờ địa phương), tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Thụy Điển, Đoàn đại biểu HĐND TPHCM do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển.

13.JPG
Đoàn đại biểu HĐND TPHCM thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển. Ảnh THU HƯỜNG

Tiếp đoàn có đồng chí Trần Văn Tuấn, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thụy Điển cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển.

Trước khi bắt đầu buổi làm việc, đoàn đã thắp hương Bác Hồ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển.

Đại sứ Trần Văn Tuấn thông tin về mối quan hệ Việt Nam - Thụy Điển; khẳng định Thụy Điển luôn đánh giá cao sự ổn định về chính trị cũng như tiềm năng phát triển của Việt Nam. Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển có khoảng 17.000 người, đại bộ phận người Việt Nam tại đây làm nghề buôn bán nhỏ lẻ và sống hoà nhập với xã hội sở tại.

18.JPG
Đoàn đại biểu HĐND TPHCM trao đổi cùng Đại sứ Trần Văn Tuấn

Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam luôn tìm kiếm, kết nối, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Thụy Điển trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao… đến tìm hiểu và đầu tư phát triển tại Việt Nam. Trong đó, Đại sứ quán cũng đã kết nối Công ty Syre - một công ty tái chế vải sợi công nghệ cao với quy mô lớn - đến Việt Nam và họ đánh giá khá cao môi trường phát triển tại Việt Nam, nhất là TPHCM.

“Dự kiến công ty này sẽ đầu tư 500-700 triệu USD để xây dựng nhà máy tại Cảng Cát Lái của TPHCM”, Đại sứ Trần Văn Tuấn thông tin.

Đại sứ Trần Văn Tuấn cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối giữa Thụy Điển và Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng trong thúc đẩy các hoạt động thương mại, giao lưu nhân dân. Qua đó góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp song phương.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao vai trò của Đại sứ Trần Văn Tuấn và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển khi đã kết nối rất hiệu quả các doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam, trong đó có TPHCM.

15.JPG
Đoàn đại biểu HĐND TPHCM trao đổi cùng Đại sứ Trần Văn Tuấn và các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển. Ảnh: THU HƯỜNG

Đề cập đến kết quả các chuyến công tác của các đoàn đại biểu TPHCM thời gian qua, đồng chí khẳng định tinh thần của TPHCM là trao đổi, ký kết đến đâu sẽ triển khai có hiệu quả ngay, nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng đi vào thực tiễn.

Với các hoạt động của Đoàn đại biểu HĐND TPHCM tại Thụy Điển, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng sẽ góp phần giúp TPHCM quảng bá và thu hút được các doanh nghiệp tiềm năng đầu tư quy mô lớn vào thành phố.

Thông tin thêm, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, Bộ Chính trị, Quốc hội đã ban hành cho TPHCM một số nghị quyết riêng với định hướng phát triển TPHCM phát triển ngang tầm với các đô thị lớn trên thế giới. Đó là, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Trong đó, có định hướng TPHCM phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

16.JPG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển. Ảnh: THU HƯỜNG

Đồng chí kỳ vọng với sự kết nối của Đại sứ Trần Văn Tuấn và Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển, cũng như thông qua chuyến thăm, làm việc của đoàn sẽ tạo được dấu ấn về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời mong muốn Đại sứ Trần Văn Tuấn tiếp tục thúc đẩy ký kết nhiều nội dung hợp tác giữa Thụy Điển và Việt Nam, trong đó có TPHCM.

Chúng tôi tin tưởng đồng chí đại sứ sẽ mời gọi, thu hút được nhiều hơn nữa các nhà đầu tư lớn của Thụy Điển trong lĩnh vực kinh tế xanh về đầu tư tại Việt Nam, nhất là TPHCM", đồng chí Nguyễn Thị Lệ gửi gắm.

z5815561602706_d489d098c46ef72e0f305dda3695080b.jpg
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thụy Điển Trần Văn Tuấn

Về phía TPHCM, với nhiều chính sách vượt trội cho phép thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư chiến lược, bao gồm miễn giảm thuế, thuận lợi hoá thủ tục xuất nhập khẩu và ưu đãi sử dụng đất…, đồng chí Nguyễn Thị Lệ khẳng định lãnh đạo TPHCM luôn sẵn sàng và hỗ trợ tốt nhất để doanh nghiệp Thụy Điển tìm hiểu, đầu tư tại thành phố. Đồng chí cũng tin tưởng Đại sứ quán sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả, tích cực, gắn kết chặt chẽ cộng đồng người Việt tại Thụy Điển với quê hương, đất nước.

Tin cùng chuyên mục