Cầu 36 tỷ đồng xây xong rồi bỏ không

Theo phản ánh của bạn đọc, cầu vượt sông Krông Bông (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) có tổng mức đầu tư hơn 36 tỷ đồng, xây dựng từ tháng 5-2023, đến tháng 12-2023 đã hoàn thành 97% rồi... để đó.

Cây cầu thuộc dự án bố trí ổn định dân di cư tự do xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (BQLDA) làm chủ đầu tư. Cầu được xây dựng với mục đích kết nối giao thông giữa xã Vụ Bổn và xã Hòa Phong (huyện Krông Bông). Điều nghịch lý là cầu hoàn thiện hơn nửa năm nay nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng vì đường dẫn lên cầu tại thôn 5 (xã Hòa Phong) chưa giải phóng mặt bằng.

Hàng ngày, người dân 2 xã muốn qua sông thì phải đi đường vòng hoặc đi phà của một người dân trong vùng tự chế. Tuy nhiên, việc qua lại bằng phà tự chế mất phí cao cũng như không an toàn khiến người dân bức xúc và mong mỏi cây cầu sớm được đưa vào sử dụng.

06-1717753231098.jpg
Ảnh: daibieunhandan.vn

Ông Đinh Văn Thu (xã Hòa Phong) cho biết, gia đình ông có đất sản xuất bên kia sông Krông Bông nên thường xuyên qua sông để đi làm. Chi phí mỗi lần qua phà đối với xe máy là 10.000 đồng, với ô tô là 70.000 đồng. Nhiều hôm mưa gió, nước sông chảy xiết, rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Bông, thông tin, cầu vượt sông Krông Bông chưa đưa vào sử dụng do đường dẫn lên cầu chưa giải tỏa được mặt bằng. Đường dẫn lên cầu đi qua đất của 6 hộ dân, 2 tổ chức và nhà làm việc của Trạm kiểm lâm số 2 thuộc Vườn quốc gia Chư Yang Sin. Đối với đất của người dân và 2 tổ chức, UBND huyện đã có phương án đền bù, giải tỏa; nhưng đối với nhà làm việc của Trạm Kiểm lâm số 2 thì phải thực hiện thanh lý các tài sản trên đất theo quy định. Ngoài ra, UBND huyện vẫn chưa bố trí được quỹ đất để xây trụ sở trạm kiểm lâm mới nên phải xin điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất của huyện.

Tin cùng chuyên mục