Theo PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Liên chi hội Da liễu TPHCM, cũng giống như nhiều chuyên ngành khác, hiện chuyên ngành da liễu đang đối mặt với không ít khó khăn và thách thức.
Các bác sĩ lâm sàng không chỉ phải chẩn đoán những bệnh lý da phức tạp, hiếm gặp do rối loạn di truyền mà còn phải xử lý những vấn đề rắc rối trong các bệnh lý da thông thường. Điều này đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc về cơ chế bệnh sinh và cách quản lý điều trị hiệu quả. Chính vì vậy, những diễn đàn khoa học quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sự phát triển trong chẩn đoán, điều trị các bệnh da khó.
Tại hội nghị, nhiều ca bệnh da khó đã được các bác sĩ cập nhật và đưa ra kinh nghiệm điều trị thực tiễn. Trong đó, đáng chú ý là báo cáo của các ca bệnh sùi mào gà ở trẻ em và một số ca bệnh khó khác ở Trung tâm U máu – Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM do bác sĩ Hoàng Văn Minh báo cáo. Bên cạnh đó, bác sĩ Lư Huỳnh Thanh Thảo, Bệnh viện Da liễu TPHCM cũng đưa ra cảnh báo về hậu quả của việc dùng kem trộn…
Đặc biệt, hội thảo còn có sự góp mặt của GS-TS-BS Rox Anderson đến từ Đại học Harvard (Hoa Kỳ) - người đặt nền tảng của công nghệ laser hiện đại, giúp việc điều trị đã trở nên chính xác hơn, nâng cao hiệu quả và giảm tác dụng phụ. Chuyên gia này đã có bài chia sẻ về những tiến bộ mới nhất trong công nghệ laser và ứng dụng vào điều trị các bệnh lý da khó, giúp bác sĩ Việt Nam có thêm định hướng trong thực hành lâm sàng…
Phát biểu tại hội nghị, PGS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Y học TPHCM cho biết, từ khi thành lập đến nay, Liên chi hội Da liễu đã mở rộng mạng lưới, tập hợp ngày càng nhiều đồng nghiệp từ cả cơ sở công lập lẫn tư nhân, không chỉ ở TPHCM mà còn từ các tỉnh lân cận. Từ con số ban đầu chỉ 60 hội viên, đến nay, Liên chi hội đã phát triển với hơn 500 hội viên, thu hút nhiều nguồn lực và kỹ thuật mới, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và yêu cầu ngày càng cao của người dân không chỉ tại TPHCM mà trên toàn quốc.
Hội nghị khoa học với hai phiên toàn thể, bốn phiên chuyên đề, gồm: những thách thức trong thẩm mỹ da, những thách thức các bệnh lý da, cập nhật điều trị các bệnh da mạn tính và bệnh da hiếm gặp, với 32 bài báo cáo từ các chuyên gia. Với từng chuyên đề, các vấn đề da liễu sẽ được khai thác với nhiều góc nhìn mới, cập nhật kiến thức y khoa và công nghệ điều trị mới.