Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở: Không vì một nhà đầu tư mà gây vướng, gây khó cho hàng trăm hộ dân

Theo ĐB Phan Nguyễn Như Khuê, HĐND TPHCM đã kiến nghị Sở Xây dựng TPHCM, UBND TPHCM cùng với HĐND TPHCM vừa kiểm tra, giám sát, vừa thanh tra để trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân tại các dự án nhà ở cao tầng. Nhưng đến giờ này, vẫn còn những dự án gây bức xúc cho cử tri, do các sổ hồng đang bị thế chấp tại các ngân hàng.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri TP Thủ Đức của tổ ĐB HĐND TPHCM đơn vị số 2 sau kỳ họp thứ 17 HĐND TPHCM khóa X diễn ra vào chiều 29-7, đại biểu (ĐB) Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã có trao đổi xoay quanh phản ánh của cử tri về việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân tại các dự án nhà ở cao tầng.

6HH07735.JPG
Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo ĐB Phan Nguyễn Như Khuê, trước đây, HĐND TPHCM đã kiến nghị Sở Xây dựng TPHCM, UBND TPHCM cùng với HĐND TPHCM vừa kiểm tra, giám sát, vừa thanh tra để trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân tại các dự án nhà ở cao tầng. Nhưng đến giờ này, vẫn còn những dự án gây đau khổ cho bà con cử tri, do các sổ hồng đang bị thế chấp tại các ngân hàng.

6HH07763.JPG
ĐB Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi với cử tri. Ảnh: THU HƯỜNG

ĐB Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, TPHCM đang đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, linh hoạt vận dụng luật pháp, không chỉ vì một nhà đầu tư cụ thể mà gây vướng, gây khó cho hàng trăm hộ dân cư ngụ tại dự án.

“Mình ở trong một căn hộ mà quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị nhà đầu tư tước đoạt thì cần phải xem xét thấu đáo dưới góc cạnh luật pháp. Không thể vì sự yếu kém đó mà đặt gánh nặng này lên vai người dân. Chúng ta không đùn đẩy, tránh né điều này mà đưa những khốn khó về phía người dân là chưa xác đáng”, ĐB Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ và cho biết thành phố cũng đang xem xét từng dự án cụ thể.

Hiện trên cơ sở Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Cư trú cần lồng ghép để xem tính tương tác trong các bộ luật liên quan lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri để có giải pháp tháo gỡ. ĐB Phan Nguyễn Như Khuê cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi để có thông tin đến cử tri.

Cán bộ, đảng viên thành phố không có việc lánh nặng, tìm nhẹ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh tình trạng các cơ quan chức năng, địa phương chưa làm hết trách nhiệm trong xử lý các yêu cầu chính đáng của người dân.

Về vấn đề này, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, TPHCM đang mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng theo Quy định 144 quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Theo ĐB, cán bộ, công chức thành phố không thể có việc né nặng, tìm nhẹ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm hoặc lừa trên dối dưới, năng lực không thể hiện, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh...

Theo ĐB Phan Nguyễn Như Khuê, thực hiện Quy định 144 là cần sàng lọc ra khỏi tổ chức những trường hợp không đủ phẩm chất. ĐB nhìn nhận việc này đã được nói nhiều nhưng trong cách làm đôi chỗ còn xem nhẹ hoặc chưa gắn kết các pháp lệnh, luật, quy định của người cán bộ, đảng viên.

ĐB Phan Nguyễn Như Khuê cũng khẳng định, giải quyết mọi vấn đề của người dân phải từ cơ quan hành chính địa phương. “Anh không làm hết trách nhiệm thì cơ quan cấp trên sẽ soi chiếu và xem xét chứ không thể cơ quan tại chỗ không thụ lý, không giải quyết mà thích thì chuyển đi chỗ khác để mình xong việc, như vậy là không được. Quy định 144 đang được triển khai, cử tri ở nơi cư trú đều có vai trò là thanh tra nhân dân. Do đó, tôi đề nghị nhân dân tích cực tham gia giám sát”, ĐB kêu gọi; đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức phải nhận thức được vai trò là công bộc của nhân dân.

Tin cùng chuyên mục