Cặp đôi chuyên thuê căn hộ chung cư cao cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 18-8, Công an quận 4 (TPHCM) đang tạm giữ Phạm Đình Chương (sinh năm 1972), Nguyễn Lâm Cẩm Vân (sinh năm 1988, cùng ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, tối 13-8, ông T.T.H. (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai) là quản lý một cửa hàng điện thoại nhận được cuộc gọi đặt mua 2 điện thoại iPhone 15 Pro Max, 12 Pro Max từ tài khoản Zalo có tên “Le Huynh Bao Yen”. Sau đó, vị khách chuyển 500.000 đồng đặt cọc và ông H. yêu cầu anh T.Q.L. (sinh năm 1998, ngụ quận 12) mang đến Chung cư Royal số 35 đường Bến Vân Đồn (phường 13, quận 4) giao hàng.

Khi đến nơi, ông T. được người đàn ông đứng đón và dẫn lên căn hộ chung cư. Bước vào phòng, anh T. thấy có người phụ nữ và cháu bé đang sinh hoạt trong nhà.

Lúc này, anh T. đưa 2 điện thoại cho người phụ nữ để kiểm tra. Sau đó, anh T. được người đàn ông bồi dưỡng cho 200.000 đồng và nhờ chở tới Trung tâm thương mại Saigon Center. Người đàn ông nói là để lấy tiền thanh toán đơn hàng điện thoại với lý do tài khoản ngân hàng bị kẹt và không có tiền mặt tại nhà.

Anh T. cho rằng đã biết nhà của khách hàng nên tin tưởng giao 2 điện thoại trên lại cho khách và chở người đàn ông đến trung tâm thương mại. Tại đây, người đàn ông nói anh T. đứng đợi để vào lấy tiền ra trả, anh T. vẫn đồng ý.

8ca4aecf6b28cf769639-8733.jpg
Phạm Đình Chương và Nguyễn Lâm Cẩm Vân (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Đợi lâu không thấy người đàn ông ra trả tiền, anh T. liên hệ số điện thoại đặt mua hàng thì số điện thoại trên đã tắt máy. Anh T. quay về căn hộ nơi giao điện thoại thì được biết căn hộ mà anh vào là căn hộ cho thuê ngắn ngày và người trong căn hộ là khách thuê. Biết bị lừa, nạn nhân tới công an trình báo.

Nhận tin, công an xác định 2 nghi phạm là Chương, Vân. Khám xét, công an thu hồi 1 chiếc điện thoại, ma túy, bộ dụng cụ sử dụng ma túy… Qua làm việc, Chương và Vân khai nhận hành vi phạm tội.

Cả 2 để con riêng của Vân cùng đóng vai là một gia đình; sau đó tìm thuê các căn hộ (cho thuê ngắn ngày) tại các chung cư cao cấp trên địa bàn TPHCM để tạo vỏ bọc là một gia đình khá giả. Tiếp đó, cả 2 lên mạng đặt mua điện thoại và yêu cầu cửa hàng giao đến căn hộ mà các đối tượng đã chuẩn bị sẵn.

Các đối tượng sẽ bồi dưỡng tiền để người giao hàng thêm tin tưởng, từ đó có thể dễ dàng yêu cầu người giao hàng để điện thoại lại căn hộ và chở đến nơi khác với nhiều lý do. Với thủ đoạn trên, Chương và Vân đã lừa đảo thành công tại các địa bàn quận 3, quận 1...

Tin cùng chuyên mục