Cấp bách gỡ "thẻ vàng" thủy sản: Thủ tướng phê bình 4 tỉnh, đề nghị xử lý hình sự các vi phạm

Theo lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Thủ tướng vừa có công điện phê bình 4 tỉnh do vẫn tồn tại tàu cá đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài và đề nghị kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu các địa phương này.

Sáng 21-4, tại TP Quy Nhơn, Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 4.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của trên 100 đại biểu đến từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng các bộ ngành và 28 tỉnh, thành phố ven biển tham dự.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã thông báo một số nội dung liên quan theo Công điện 265/CĐ-TTg ngày 17-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia và chống khai thác IUU.

Trong đó, Công điện Thủ tướng phê bình 4 tỉnh, gồm: Bình Định, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang do tiếp tục để xảy ra tình trạng tàu cá của địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài từ đầu năm 2023 đến nay. Yêu cầu các tỉnh tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị có liên quan báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-5-2023.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông báo về Công điện Thủ tướng Chính phủ

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến thông báo về Công điện Thủ tướng Chính phủ

Ngoài ra, Công điện Thủ tướng chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả kế hoạch phòng, chống IUU đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13-2-2023 với tinh thần cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan hoặc mất cảnh giác.

Cần quyết liệt trong hành động để hoàn thành việc khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC). Thủ tướng yêu cầu các bên liên quan cần chuẩn bị chu đáo các công việc để làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4 từ ngày 25-5 đến 31-5.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Công điện Thủ tướng chỉ đạo Bộ NN-PTNT chủ động, chủ trì phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ GTVT, Bộ Công thương triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn triệt để nguyên liệu thủy sản khai thác bất hợp pháp, đặc biệt nhập khẩu bằng container theo khuyến nghị EC.

Rà soát, bổ sung quy định pháp luật theo dự thảo nghị định mới sửa đổi, bổ sung Nghị định 26 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều thực hiện các biện pháp thi hành Luật Thủy sản để quản lý báo cáo Thủ tướng vào quý II/2023. Bộ NN-PTNT chỉ đạo công tác quản lý tàu cá, đăng ký, đăng kiểm cấp giấy phép đăng ký đăng kiểm tàu cá đúng quy định.

Chỉ đạo lực lượng biên phòng, kiểm ngư tăng cường tuần tra, kiểm soát tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản theo quy định.

Đối với chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển cần chỉ đạo quản lý chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng hải sản khai thác, bốc dỡ qua cảng cần tuân thủ quy định về xác nhận nguồn gốc, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc.

Điều tra xác minh xử lý triệt để các vi phạm, trường hợp đủ căn cứ xử lý hình sự cần điều tra, truy tố theo quy định pháp luật. Đặc biệt, hành vi cố tình vi phạm quy định IUU, hợp thức hóa hồ sơ đối với các lô hàng thủy sản xuất khẩu, chủ động điều động, biệt phái bố trí nhân lực, kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chống IUU.

Trước đó, Bộ NN-PTNT kiểm tra tại cảng cá Quy Nhơn

Trước đó, Bộ NN-PTNT kiểm tra tại cảng cá Quy Nhơn

Qua đây, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT yêu cầu Tổng cục thủy sản rà soát lại dấu hiệu vi phạm đối với các lô hàng xuất khẩu 7 tấn cá kiếm của một số doanh nghiệp xuất khẩu theo khuyến nghị EC vừa qua để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

"Theo tinh thần Công điện Thủ tướng, cần chuyển qua xử lý hình sự đề nghị Bộ Công an phối hợp để xử lý nghiêm minh", ông Phùng Đức Tiến đề nghị.

Tăng cường máy bay hải quân chặn tàu cá "vượt biên"

Tại hội nghị, lãnh đạo Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, thời gian qua đơn vị được giao chủ trì khu vực biển giáp ranh Việt Nam, Maylaysia, Campuchia (280 hải lý). Hiện, đơn vị bố trí 11 tàu tuần tra thường xuyên kiểm soát 24/24 ở khu vực biển giáp ranh trên.

Ngoài ra, Cảnh sát biển đang đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân chủng Hải quân bố trí thêm 7 lượt máy bay khu vực biển giáp ranh biển Việt Nam, Maylaysia, Indonesia để tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài...

Tin cùng chuyên mục