Trái chủ không hợp tác
Theo kế hoạch xét xử, ngày 25-3, TAND Cấp cao tại TPHCM sẽ đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Để chuẩn hóa thông tin cá nhân, thông tin tài khoản trước khi vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 được đưa ra xét xử phúc thẩm và đảm bảo tiến độ tổ chức thi hành án, Cục THADS TPHCM đã phát đi thông báo đề nghị người được thi hành án (các trái chủ) nhanh chóng cung cấp thông tin cá nhân và thông tin tài khoản cho cơ quan chức năng.
Thế nhưng, trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok… lại xuất hiện các lời kêu gọi bị hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 không hợp tác với cơ quan chức năng. Ví dụ như trong nhóm “Trái phiếu SCB”, tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Việt Phạm” kêu gọi những bị hại không cung cấp thông tin cá nhân và số tài khoản ngân hàng để nhận tiền thi hành án. Ngoài ra, nhiều tài khoản đăng tải hình ảnh người dân tụ tập đông người tại trụ sở Cục THADS TPHCM, TAND Cấp cao tại TPHCM, trụ sở Bộ Tư pháp ở Hà Nội…

Tâm lý của các bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói chung và vụ án Trương Mỹ Lan nói riêng là mong sớm nhận được tiền bồi thường. Hiểu được tâm lý đó, đồng thời đây là vụ án có số lượng bị hại rất lớn, nên ngay từ giai đoạn điều tra, Cục THADS TPHCM đã chủ động tiếp nhận vật chứng, đối chiếu giấy tờ trong vụ án Vạn Thịnh Phát từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an.
Không chờ đến khi vụ án được xét xử phúc thẩm (bản án có hiệu lực pháp luật), cơ quan thi hành án đã chủ động đề nghị bị hại đã được xác định ở bản án sơ thẩm cung cấp, đối chiếu thông tin cá nhân, thông tin tài khoản để đảm bảo tiến độ thi hành án, bảo đảm tốt nhất cho quyền lợi của người dân.
Theo luật sư Nguyễn Mậu Thương (Công ty Luật Hoàng Thu, Đoàn Luật sư TPHCM), qua nghiên cứu hồ sơ vụ án thì nhận thấy, cơ quan chức năng đã tiến hành kê biên, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch, tạm thu các tài sản, tiền mặt có giá trị hàng ngàn tỷ đồng để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bà Lan. Có thể khẳng định, trong quá trình giải quyết vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng rất lưu tâm vấn đề đảm bảo quyền lợi của trái chủ.
“Hiện vụ án chuẩn bị được đưa ra xét xử phúc thẩm. Các bị hại cần hết sức bình tĩnh, cập nhật các nguồn thông tin chính thống, tích cực hợp tác với các cơ quan chức năng, tránh tin theo những lời kêu gọi kích động vô căn cứ, ảnh hưởng đến quá trình thi hành án cũng như quyền lợi của chính mình”, luật sư Nguyễn Mậu Thương chia sẻ.
Ưu tiên trả tiền cho trái chủ
Nhiều chuyên gia khẳng định, những lời kêu gọi bị hại không hợp tác có chứa thông tin xuyên tạc, dẫn dắt dư luận, kích động tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan chức năng. Thực tế, nội dung bồi thường cho các bị hại được ghi nhận đầy đủ trong các bản án của vụ án, được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của ngành tòa án.
Trong bản án xét xử sơ thẩm giai đoạn 1 của vụ án, TAND TPHCM tuyên rõ: “Đối với các tài sản, khoản tiền mà Hội đồng xét xử xác định để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo, nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu”.
Xét xử phúc thẩm, TAND Cấp cao tại TPHCM chỉ chấp nhận giảm nhẹ một phần hình phạt ở tội danh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” của bị cáo Lan, các phần còn lại của bản án liên quan tới bị cáo thì y án sơ thẩm.
Trong bản án xét xử sơ thẩm giai đoạn 2, TAND TPHCM cũng nêu: Đối với các tài sản, khoản tiền mà Hội đồng xét xử giai đoạn 1 và giai đoạn 2 xác định để khắc phục, bảo đảm nghĩa vụ cho bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án được ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc phát hành trái phiếu.
Cục THADS TPHCM đã nhanh chóng hướng dẫn người dân cung cấp đầy đủ văn bản, tài liệu đính kèm theo đường dẫn https://hotrotraiphieu.tvsi.com.vn/, gồm: Đơn đề nghị nhận thông báo về thi hành án trên Trang thông tin điện tử Cục THADS TPHCM và nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản (bản chính); Căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân), Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động (đối với tổ chức) (bản sao y); Giấy xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (bản sao y). Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) có trách nhiệm tổng hợp và gửi về Cục THADS TPHCM.
Ông Đỗ Bình Hà, Chánh Văn phòng Cục THADS TPHCM, cho biết, sau khi bản án phúc thẩm giai đoạn 2 của vụ án có hiệu lực pháp luật, căn cứ vào nội dung bản án, Cục THADS TPHCM sẽ thụ lý và giải quyết việc thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật liên quan. Các trái chủ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án không tin theo các thông tin sai lệch từ các nguồn không chính thống, không nên tập trung đông người tại trụ sở Cục THADS TPHCM.
Cục THADS TPHCM đã chủ động xây dựng các phần mềm thụ lý, thông báo thi hành án, thanh toán tiền thi hành án nhằm đảm bảo cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính phát sinh trong quá trình thi hành án vụ việc, đảm bảo các đương sự là trái chủ trong bản án giai đoạn 2 được nhận thông báo thi hành án và nhận tiền thi hành án trong thời gian sớm nhất, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.