Cảnh báo giả danh giáo viên “đặt hàng” rồi chiếm đoạt tài sản

Bằng hình thức giả danh giáo viên có nhu cầu đặt hàng là văn phòng phẩm, đồ dùng trong nhà trường, các đối tượng dựng lên kịch bản tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các cơ sở kinh doanh.

Ngày 18-10, Công an tỉnh Tuyên Quang phát đi thông báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới mà trên địa bàn và một số tỉnh lân cận đang diễn ra.

Theo cơ quan công an, các đối tượng lừa đảo sử dụng số điện thoại không chính chủ, giả mạo là giáo viên trường học đóng trên địa bàn, liên hệ với công ty, hộ kinh doanh để đặt mua hàng hóa là văn phòng phẩm hoặc đồ dùng trong nhà trường.

Khi thỏa thuận xong giá, đối tượng vờ xin ý kiến hiệu trưởng, sau đó đặt đơn hàng giá trị lớn hàng trăm triệu đồng, rồi hối thúc giao hàng trong thời gian gấp.

giao dich.jpg
Hình ảnh giao dịch qua zalo của các đối tượng lừa đảo

Nắm được thực trạng cơ sở kinh doanh không có sẵn mặt hàng với số lượng lớn, đối tượng giả mạo giáo viên cung cấp số điện thoại của 1 công ty có trụ sở ở tỉnh, thành khác cũng kinh doanh cùng mặt hàng và đề nghị chủ cơ sở kinh doanh liên hệ để lấy nguồn hàng (thực chất là số điện thoại của một đối tượng khác tham gia lừa đảo).

Khi được chủ cơ sở kinh doanh liên lạc, nhóm lừa đảo gửi ảnh hàng mẫu, báo giá rẻ hơn so với thị trường, tiếp tục hứa hẹn chia hoa hồng cao cho chủ cơ sở kinh doanh nếu đơn hàng được giao dịch thành công. Song song đó, đối tượng giả danh giáo viên liên tục giục lấy đơn hàng gấp. Khi nạn nhân yêu cầu chuyển khoản đặt cọc, chúng sử dụng photoshop để tạo ra các bức ảnh thông báo giao dịch thành công để gửi cho cơ sở kinh doanh và đưa ra lý do hệ thống ngân hàng lỗi hoặc nghẽn mạng nên tiền chưa đến nơi.

Mặt khác, đối tượng giả danh công ty đối tác liên tục yêu cầu cơ sở kinh doanh chuyển khoản tiền đặt cọc để kịp sản xuất hàng, nếu không sẽ không kịp gom đủ hàng hoặc mặt hàng bị tăng giá để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của nạn nhân.

Theo cơ quan công an, trên thực tế, rất nhiều chủ cơ sở kinh doanh đã ứng tiền đặt cọc, chuyển khoản từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo. Sau vài giờ đồng hồ không nhận được tiền về tài khoản từ phía đối tượng giả danh giáo viên, chủ cơ sở kinh doanh gọi điện cho cả 2 số điện thoại, phía đặt hàng và phía giao hàng, đều không thể liên lạc được. Lúc này, nạn nhân mới biết mình đã mắc lừa.

Tin cùng chuyên mục