Canada trả đũa vụ áp thuế nhôm, thép của Mỹ

Ngày 13-3, Canada chính thức đáp trả động thái thuế quan với nhôm và thép nhập khẩu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, Ottawa đánh thuế đối với số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá khoảng 20,6 tỷ USD.

trump-2489-4979.jpg
Tổng thống Donald Trump bảo vệ chính sách thuế của mình. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Dominic LeBlanc tuyên bố Canada sẽ áp mức thuế đối ứng 25% kể từ 0 giờ 1 phút ngày 13-3 theo giờ địa phương. Việc áp thuế sẽ nhắm vào các sản phẩm thép của Mỹ trị giá 8,8 tỷ USD, các sản phẩm nhôm trị giá 2 tỷ USD và các mặt hàng nhập khẩu khác của nước này, trong đó có máy tính và thiết bị thể thao.

Bộ trưởng LeBlanc nhấn mạnh Canada sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để bảo vệ nền kinh tế Bắc Mỹ này.

Cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố nước này sẽ đợi đến ngày 2-4 để quyết định có áp mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Mỹ trong trường hợp quốc gia láng giềng thực thi chính sách đánh thuế tương ứng.

Phát biểu họp báo, Tổng thống Mexico cho biết các quan chức Chính phủ Mexico đang đàm phán với các Bộ trưởng Tài chính và Thương mại của Mỹ về thời hạn của thỏa thuận áp dụng thuế, đồng thời cho biết chính phủ sẽ họp với các doanh nghiệp sản xuất thép và nhôm để phân tích tình hình. Nữ Tổng thống khẳng định những quyết định của Mexico thực hiện sẽ nằm trong khuôn khổ “có đi có lại” giống như Mỹ.

Theo số liệu thống kê, thặng dư thương mại ngành thép của Mỹ đối với nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đạt gần 7 tỷ USD. Năm 2024, thặng dư trong xuất khẩu thép và nhôm của Mỹ sang Mexico đạt trên 2,3 triệu tấn. Trong khi đó, Mỹ thâm hụt thương mại đáng kể về sản phẩm thép với Canada và Trung Quốc lần lượt là hơn 9,6 tỷ USD và gần 14 tỷ USD

Cùng lúc này, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã thể hiện sự "linh hoạt" trong chính sách thuế quan, đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ thiếu nhất quán trong việc thực thi chính sách, như việc trì hoãn áp thuế với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico đến đầu tháng sau.

Ông Trump cũng tái khẳng định ngày 2-4 sẽ là một "ngày rất quan trọng" đối với Mỹ, đề cập đến kế hoạch áp thuế đối ứng với từng quốc gia xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, dựa trên mức thuế, rào cản phi thuế quan và các yếu tố khác mà các quốc gia này "áp đặt" với Mỹ.

Tin cùng chuyên mục