Cần Thơ bàn giải pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ

Chiều 18-7, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “PII - Định vị đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội TP Cần Thơ và hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL”. Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cùng 100 đại biểu là các nhà khoa học từ các viện trường, sở ngành và doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học - công nghệ (KH-CN).

Các đại biểu tham dự hội thảo
Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các nhà khoa học nhấn mạnh, bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII - Provincial Innovation Index) đã cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên KH-CN và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

TP Cần Thơ đã và đang đẩy mạnh các hoạt động gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất kinh doanh, phát huy thế mạnh của địa phương, tạo sức mạnh tổng thể để phát triển KH-CN và đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng.

Theo kết quả công bố PII năm 2023, Cần Thơ thuộc top 5 địa phương đạt chỉ số PII cao nhất cả nước, với điểm số 49,66.

05.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại hội thảo

“Hội thảo là dịp để thành phố tăng cường sự gắn kết giữa nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu, doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vùng ĐBSCL trong việc đánh giá thực trạng, tiềm năng để các địa phương xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp dựa trên KH-CN và đổi mới sáng tạo của từng địa phương”, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết.

03.jpg
Sản phẩm lúa gạo của Viện lúa ĐBSCL tham gia triển lãm bên hành lang hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung vào các giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH-CN và đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ là yếu tố quan trọng nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo… Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Trường ĐH Kinh tế TPHCM, cần nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực KH-CN và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển của ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng. Đây là nền tảng quan trọng giúp khu vực này nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Tuy nhiên, dù tầm quan trọng của nguồn nhân lực này đã được khẳng định, việc thu hút và phát triển vẫn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân có thể xuất phát từ các yếu tố khách quan như điều kiện kinh tế - xã hội chưa thực sự phát triển đồng đều, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện.

Một nguyên nhân quan trọng khác là do một số cấp ủy và chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức và chưa tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Vì vậy, cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực KH-CN và đổi mới sáng tạo. Điều này cần được thực hiện thông qua các chiến dịch truyền thông, hội thảo chuyên đề, cũng như các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý.

Tin cùng chuyên mục