- Đánh giá chuyện gì cũng dòm từ gốc mới không lầm. Nhà băng kinh doanh tiền, nên họ luôn phải ưu tiên kiếm lời từ việc cho vay. Lãi suất thấp nói trên chỉ có hiệu lực trong thời gian vay ưu đãi, tối đa chừng nửa năm. Sau đó, lãi suất thả nổi sẽ được áp dụng. Mức lãi suất thả nổi phổ biến hiện tại là từ 11-12%. Đọc không kỹ hợp đồng vay mà ký đại, dễ sặc gạch.
- Nghĩa là người vay phải dò bảng lãi suất trong suốt thời hạn vay, để biết chắc số tiền phải trả từng tháng?
- Đương nhiên rồi. Chỉ vội vã tin vào khoản lãi rẻ ưu đãi ngắn hạn, sẽ còng lưng gánh nợ dài hạn. Hàng loạt chi phí ẩn phải thực trả trong thời gian dài sẽ tạo nên căng thẳng thường xuyên. Rồi nếu may mắn kiếm được thêm tiền muốn trả nợ sớm, sẽ bị phạt khoản trả nợ trước hạn.
- Nếu “thập diện mai phục” kiểu vậy, làm sao người thu nhập thấp dám vay mua nhà?
- Theo giới chuyên gia tài chính, an toàn nhất là chỉ vay mua nhà khi đã kiếm được số tiền bằng 80% giá trị nhà. Vay ít mới “được quyền” đau bệnh, mất việc, xả hơi. Đang có mức thu nhập thấp, càng phải cẩn thận với nợ nần.