Cần tăng cường phối hợp giữa sở, ngành với báo chí trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 98

Ngày 25-9, Khối thi đua 5 (thuộc UBND TPHCM) tổ chức hội thảo đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

2ba9c19ee24944171d58.jpg
Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TPHCM thảo luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đơn vị tập trung đánh giá kết quả công tác thông tin, tuyên truyền Nghị quyết 98 trong hơn một năm qua và thảo luận các giải pháp đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TPHCM đánh giá điểm sáng lớn nhất của hoạt động truyền thông Nghị quyết 98 là sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan báo chí. Qua đó tạo sức lan tỏa rộng rãi để người dân, doanh nghiệp nắm bắt dòng thông tin chủ đạo và tầm quan trọng của Nghị quyết 98.

Tuy nhiên, hoạt động truyền thông Nghị quyết 98 chưa có sự tổng kết, đánh giá thuyết phục nhằm nắm bắt được hiệu quả của các chương trình truyền thông về Nghị quyết 98.

Từ đó, nhà báo Mai Ngọc Phước đề xuất cơ quan chức năng cần có các giải pháp nâng cao khả năng nhận thức và tính chủ động trong việc xây dựng giải pháp truyền thông chính sách nói chung và truyền thông Nghị quyết 98 nói riêng. Trong đó, cần nghiên cứu việc đặt hàng, giao nhiệm vụ, tạo điều kiện cho các cơ quan truyền thông, báo chí truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật.

2b2ecd7af0ac56f20fbd.jpg
Nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP thảo luận tại hội thảo

Đồng thuận với đề xuất trên, nhà báo Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP nhấn mạnh, mỗi tờ báo đều có tôn chỉ, mục đích riêng và cần bám theo tôn chỉ, mục đích ấy trong công tác truyền thông. Cùng với đó là sự phối hợp đồng bộ và có vai trò của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở TT-TT TPHCM.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP đề nghị cơ quan chức năng cần có kế hoạch tuyên truyền hàng năm đối với từng cơ quan báo chí, bám theo tôn chỉ, mục đích, bám sát vào thực tế để tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và cũng phản ánh được kết quả triển khai Nghị quyết 98. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của TPHCM cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ liên quan đến Nghị quyết 98. Để từ đó hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết 24, Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị đối với TPHCM.

Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cũng đồng tình việc cần tổng kết một năm tuyên truyền về Nghị quyết 98 của các cơ quan báo chí. Trong đó đánh giá khách quan, trung thực sự đóng góp của cơ quan báo chí trong chuyển tải thông tin để tạo sự đồng thuận trong xã hội. Về công tác phối hợp giữa sở, ngành và báo chí, Phó Giám đốc Sở TT-TT nhìn nhận chưa có sự liên thông.

2c4d631b5ecdf893a1dc.jpg
Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi trao đổi tại hội thảo

Để tạo sự gắn kết trong thời gian tới, Sở TT-TT TPHCM sẽ tăng cường mối liên kết giữa các sở, ngành với cơ quan báo chí. Đồng thời, các cơ quan báo chí cũng mạnh dạn đề xuất, kết nối thông tin với các sở, ngành cụ thể.

Thời gian tới, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, tháo gỡ cho các vấn đề mới như mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), phát triển công nghiệp văn hóa, cơ chế thu hút vốn, xử lý tài sản công… Bên cạnh đó, cơ quan quản lý sẽ đặt chủ đề để tất cả cơ quan báo chí cùng tuyên truyền, gỡ khó cho TPHCM. Từ đó tạo luồng dư luận thông tin mạnh mẽ, tác động đến các ngành, kể cả đến Trung ương.

Tin cùng chuyên mục