

Cây đa Tân Trào (Sơn Dương - Tuyên Quang) là hình ảnh thân thuộc với nhiều thế hệ người dân Việt Nam. Tại đây, ngày 16-8-1945 đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Ủy ban khởi nghĩa đọc bản Quân lệnh số 1 và hạ lệnh xuất quân vượt qua đèo De (Thái Nguyên) tiến về Hà Nội.
Hiện nay, cây đa Tân Trào đang bị mục rễ, khô nhiều cành ở phần ngọn và đứng trước nguy cơ bị chết (ảnh) nếu không có biện pháp cứu vãn kịp thời. Theo lãnh đạo Bảo tàng Tân Trào - ATK, cây đa Tân Trào có khoảng gần 300 năm tuổi, qua năm tháng đã có nhiều cành, rễ của cây đa bị mục nát.
Bảo tàng Tân Trào đã thực hiện nhiều biện pháp chăm sóc để bảo tồn cây đa lịch sử, như: rào bảo vệ, trồng cỏ, bón phân chuồng ủ, tưới nước thường xuyên, kích thích ra rễ; phối hợp với Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh hàng tháng phun thuốc trừ sâu và thuốc kích thích qua lá, cắt tỉa cành bị sâu bệnh... Song hiện tại cây đa Tân Trào vẫn bị suy thoái.
Bảo tàng Tân Trào và các ngành chức năng đã xây dựng và trình UBND tỉnh phương án cấy ghép các cây đa con trên phần thân và ngọn của cây đa Tân Trào. Được biết, từ năm 1999 các ngành chức năng của tỉnh đã mời chuyên gia Viện Khoa học nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) nghiên cứu phương án bảo tồn và phục hồi cây đa nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khả thi nào được thực hiện.
V.TH.