Phân khu A3 là nơi tiếp nhận 6 cá thể sếu đầu đỏ. Các cá thể sếu đang được cách ly tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn theo quy định về kiểm dịch động vật hoang dã.


Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim đã cải tạo, sửa chữa và bổ sung hạ tầng chuyên biệt tại phân khu này, gồm: chuồng nuôi sếu non, chuồng ghép đôi, chuồng cứu hộ, phòng thuốc, kho dự trữ thức ăn và hệ thống camera giám sát. Riêng phần thức ăn cho sếu sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan, định kỳ 3 tháng/lần.

Khu vực nuôi sếu trưởng thành được bố trí theo hình thức bán hoang dã. Khuôn viên được thiết kế với hệ thống cây xanh, lắp mái che, cải tạo thảm cỏ và lắp đặt hệ thống camera.

Hệ thống camera trung tâm sẽ kết nối đến từng chuồng nuôi, cho phép theo dõi liên tục; đồng thời sẽ phân công cán bộ chuyên môn để theo dõi tình trạng sức khỏe của sếu. Ngoài ra, khu nuôi ấp sếu sinh sản đang được xây dựng, hoàn thiện phần nền và kết cấu tường bao.



Trước đó, tối 10-4, tỉnh Đồng Tháp đã cử cán bộ chuyên môn đưa 6 cá thể sếu đầu đỏ về bằng đường hàng không. Mỗi con nặng từ 5-6kg, cao khoảng 1,5m. Tuy nhiên, để đảm bảo cho sếu được hồi phục tốt, 6 cá thể này được cách ly tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Việc đưa sếu về Việt Nam thuộc nội dung hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Tổ chức Công viên động vật học Thái Lan (ZPOT), Hiệp hội vườn thú Việt Nam (VZA), Hiệp hội Sếu Quốc tế (ICF) và Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
Đây là dấu mốc quan trọng đầu tiên trong Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan về bảo tồn sếu đầu đỏ.