Cần 17.682 tỷ đồng xây dựng sân bay Gia Bình thành cảng hàng không quốc tế

Bộ GTVT vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Cảng hàng không Gia Bình (Bắc Ninh) được bổ sung vào quy hoạch và là cảng hàng không quốc tế.

Cần 17.682 tỷ đồng xây dựng sân bay Gia Bình thành cảng hàng không quốc tế

Theo quyết định, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có cấp sân bay 4E (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO); công suất thiết kế khoảng 1 triệu hành khách/năm thời kỳ 2021-2030; khoảng 3 triệu hành khách/năm giai đoạn đến năm 2050.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được quy hoạch trên diện tích đất dự kiến khoảng 363,5 ha. Ước tính chi phí đầu tư sân bay theo quy hoạch là khoảng 17.682 tỷ đồng thời kỳ 2021-2030, khoảng 12.083 tỷ đồng tầm nhìn đến năm 2050.

Tại quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ GTVT cũng điều chỉnh một số nội dung về kế hoạch phát triển mạng lưới cảng hàng không.

Cụ thể, diện tích đất chiếm dụng dự kiến của quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 24.195 ha (quy hoạch trước đó là 23.831ha). Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 438.000 tỷ đồng (quy hoạch trước đó là 420.000 tỷ đồng), được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Tin cùng chuyên mục