
Theo Thông tấn xã Campuchia (AKP), người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết, cuộc họp thể hiện quyết tâm của hai nước trong việc bảo đảm hiệu quả thỏa thuận ngừng bắn, nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha nêu rõ, hai bên đã nhất trí một số cơ chế giảm căng thẳng, gồm kế hoạch di dời vũ khí hạng nặng về các căn cứ quân sự thông thường, dưới sự giám sát của Nhóm quan sát viên ASEAN (AOT). Điều khoản tham chiếu cho việc thành lập AOT đã được chính thức ký ngày 23-10.
Campuchia và Thái Lan cũng thống nhất quy trình rà phá bom mìn nhân đạo, góp phần bảo vệ dân thường và phát triển kinh tế - xã hội. Bộ trưởng Tea Seiha cho biết, hai nước sẽ ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26-10 tới, với sự thúc đẩy của Mỹ và Malaysia, đánh dấu bước ngoặt trong việc bình thường hóa quan hệ và mở đường cho việc trả tự do 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ.
Theo Bangkok Post, trước đó, trong 2 ngày 21 và 22-10, cuộc họp của JBC tại tỉnh Chanthaburi, Thái Lan đã kết thúc sau phiên thảo luận kéo dài hơn 6 giờ so với dự kiến, với việc hai bên đạt được đồng thuận về sửa chữa và thay thế các mốc biên giới bị hư hại, đồng thời rà soát lại quyền sử dụng đất tại hai khu vực tranh chấp Ban Nong Chan và Ban Nong Ya Kaeo thuộc tỉnh Sa Kaeo. Cuộc họp do Đại sứ Thái Lan tại Campuchia Prasas Prasasvinitchai và Bộ trưởng phụ trách biên giới Campuchia Lam Chea đồng chủ trì.