
(SGGPO).- Chiều 16-8, Chánh Thanh tra TPHCM Lâm Xuân trường đã họp báo công bố kết luận và hình thức xử lý kỷ luật các cá nhân Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH An Trân (quận 1) bị tố cáo tiêu cực, sau khi đã xác minh làm rõ.

Họp báo công bố kết luận thanh tra
2 trong 5 thành viên đoàn thanh tra bị xử lý kỷ luật là Trưởng đoàn thanh tra Võ Văn Hần và thanh tra viên Dương Hữu Thế. Ông Võ Văn Hần bị cách chức Trưởng phòng Thanh tra Kinh tế 2; ông Dương Hữu Thế bị “cảnh cáo” (trước đó hai ông đã làm kiểm điểm và tự đề xuất hình thức kỷ luật là “xin từ chức” – ông Hần và “cảnh cáo” – ông Thế). Ngoài ra, cả hai đều bị chuyển công tác khác và không được bố trí các công việc liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra trong vòng một năm.
3 người còn lại không bị xử lý kỷ luật (chỉ phải làm kiểm điểm) vì không liên quan hoặc đã trả lại số tiền bao thư ngay sau khi nhận và trước khi có đơn tố cáo là Phó đoàn thanh tra Trần Thị Hương (không liên quan) và 2 thanh tra viên Nguyễn Đức Chí (thuộc Thanh tra Sở Du lịch), Huỳnh Thị Anh Mai.
Đối với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch An Trân, một mặt Thanh tra TP “cảm ơn” công ty đã tố cáo những hành vi tiêu cực của các cá nhân trong đoàn thanh tra giúp Thanh tra TP làm sáng tỏ vụ việc, tuy nhiên công ty “phải chịu một phần trách nhiệm vì ngay sau ngày làm việc đầu tiên đã chủ động đưa tiền bao thư để mua chuộc đoàn thanh tra”. Toàn bộ số tiền bao thư này đã không được đề cập trong đơn tố cáo mà chỉ được phát hiện qua việc khai báo của các thành viên đoàn thanh tra.
Riêng đối với bà An Thị Ngọc Trân – Giám đốc Công ty An Trân, Thanh tra TP “cảnh cáo” bà Trân vì đã trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa phong bì để “dụ dỗ, lôi kéo một số thành viên đoàn thanh tra và có lời lẽ thiếu tôn trọng, xúc phạm cơ quan thanh tra”.
Trước đó, ngày 13-8, Thanh tra TPHCM đã có văn bản (số 380) báo cáo toàn bộ kết quả xác minh vụ việc và kiến nghị mức xử lý kỷ luật đối với từng thành viên đoàn thanh tra lên Thường trực Thành uỷ, UBND TPHCM và Tổng thanh tra Nhà nước.
Như
Báo SGGP đã thông tin, theo kết luận của Thanh tra TP, Đoàn thanh tra tại Công ty TNHH An Trân không tiêu cực tập thể mà chỉ có trưởng đoàn Võ Văn Hần và thanh tra viên Dương Hữu Thế. Ông Hần đã mắc 4 sai phạm: có thái độ làm việc lớn tiếng, gay gắt, hù doạ đối tượng thanh tra; tiếp xúc với đối tượng thanh tra ngoài giờ làm việc (4 lần tại 2 quán cà phê); trực tiếp nhận 5 triệu đồng bao thư của đối tượng thanh tra nhưng đến sáng hôm sau mới trả lại; không hoàn thành nhiệm vụ với tư cách trưởng đoàn và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín ngành. Ông Dương Hữu Thế, thành viên đoàn thanh tra: nhận của đối tượng thanh tra 1,6 triệu đồng (gồm 1 triệu đồng tiền bao thư và đòi thêm 2 thẻ cước điện thoại di động trị giá 600.000đ), khi bị lãnh đạo Thanh tra TP phát hiện mới nộp lại. Những hành vi nói trên của ông Hần và ông Thế đã vi phạm nghiêm trong 5 điều kỷ luật ngành thanh tra và điều 16 Pháp lệnh Cán bộ – công chức.
Riêng khoản tiền 100 triệu đồng “chung chi” và một chuyến du lịch cho gia đình ông Hần, số tiền từ 2-10 triệu đồng cho mỗi thanh tra viên, theo kết luận, “có thể có nhưng không đủ chứng cứ xác định”.
Sau khi xử lý các cá nhân sai phạm, Thanh tra TP sẽ mở một đoàn khác để tiếp tục thanh tra Công ty An Trân.
