
Hỏi: Xin cho biết vài nét về cách chôn người chết của người Việt từ xưa đến nay.
Phan Văn Ni (Đồng Nai)

PGS-TS Lê Trung Hoa: Qua những thành tựu của ngành khảo cổ học, chúng ta được biết từ xưa đến nay ông cha ta có bốn cách chôn người như sau:
1- Chôn bó gối
Cách chôn này phổ biến vì người ta đã tìm được rất nhiều di cốt ở các hang như hang Đắng, Mộc Long, Con Moong,… Người chết bị co gập tứ chi trong thế bó gối. Có lẽ, người xưa muốn cho người chết sớm đầu thai nên để tử thi trong tư thế giống thai nhi trong bụng mẹ. Đây là cách chôn xưa nhất.
2- Chôn mộ vò
Cách chôn này được tìm thấy ở hai trung tâm mộ vò lớn nhất thuộc lưu vực sông Mã, sông Chu và lưu vực sông Cả. Các ngôi mộ này cách nay độ 2.800 năm. Phần lớn di cốt trong vò là trẻ em, đặt ở thế thẳng đứng, có nắp đậy.
3- Chôn mộ hình thuyền
Mộ hình thuyền là những thân cây được đục rỗng như hình chiếc thuyền. Khu mộ táng nổi tiếng loại này được tìm thấy ở Châu Can, Sơn La. Người được chôn đặt theo thế nằm ngửa, hai tay duỗi thẳng. Ngoài xương cốt, người ta còn tìm thấy nhiều đồ tùy táng như rìu đá, cuốc, dao găm, giáo.
4- Cách chôn như hiện nay
Cách chôn này xuất hiện khoảng đầu Công nguyên. Người chết được đặt nằm như cách chôn mộ hình thuyền. Cũng có nhiều dụng cụ được chôn theo người chết như cách chôn mộ hình thuyền.