Các thủy điện miền Bắc đã xả hơn 1 tỷ m³ nước

Tính đến ngày 26-1, các thủy điện ở miền Bắc đã xả trên 1 tỷ m³ nước, phủ nguồn nước tưới cho trên 62% diện tích gieo cấy lúa chiêm xuân 2024. 

img-5671-7287.jpeg
Các trạm bơm ở tỉnh Hải Dương đang khẩn trương hút nước thủy điện vào đồng ruộng. Ảnh theo Báo Hải Dương

Trao đổi nhanh với PV Báo SGGP tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng 26-1 ở Hà Nội, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, các nhà máy thủy điện ở miền Bắc đã tăng xả xuống hạ du khoảng hơn 1 tỷ m3 nước thủy điện, để kịp thời phục vụ tiến độ đổ ải, cung cấp nước tưới sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 ở đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc bộ.

Theo kế hoạch, năm nay, EVN tổ chức 2 đợt tăng cường xả (thông qua phát điện tại các tổ máy) với tổng lượng nước dự kiến khoảng 3,5 tỷ m3 theo kế hoạch khai thác nước của ngành thủy lợi.

Ngày 24-1 vừa qua, Bộ NN-PTNT đã cử đoàn công tác đi kiểm tra tình hình lấy nước thủy điện tại các tỉnh Hưng Yên và Hải Dương. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, đây là năm thứ 2 thực hiện cấp nước đổ ải chia làm 2 đợt (thay vì 3 đợt như trước kia) để tiết kiệm nguồn nước thủy điện.

img-5670-6079.jpeg
Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp kiểm tra tình hình lấy nước tại các trạm bơm tưới ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) ngày 24-1

Thông báo của Bộ NN-PTNT, năm nay, 2 đợt lấy nước gồm: đợt 1 từ 0 giờ ngày 21-1 đến 24 giờ ngày 30-1 và đợt 2 từ 0 giờ ngày 18-2 đến 24 giờ ngày 21-2. Tổng cộng là 12 ngày.

Còn theo báo cáo nhanh về tình hình lấy nước đợt 1 của Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT), tính đến chiều 25-1, các địa phương ở đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc bộ đã có 309.081 ha (trong tổng số 492.946 ha gieo cấy lúa Đông Xuân 2023-2024) được cung cấp nước thủy điện, đạt 62,7%. Trong đó, những địa phương đạt diện tích cao nhất là tỉnh Hà Nam đã đạt 88%, tỉnh Phú Thọ đã đạt 83%…

img-5672-9655.jpeg
Bảng tổng hợp tiến độ và tỷ lệ lấy nước tưới tại đồng bằng sông Hồng tính đến chiều 25-1

Ông Võ Quang Lâm cho rằng, ngành điện cần phải cân đối, tích trữ nguồn nước thủy điện cho kế hoạch phát điện trong các tháng cao điểm mùa khô và nắng nóng ở miền Bắc. Do đó, EVN đề nghị các địa phương tập trung, kịp thời lấy nước thủy điện để cung cấp cho đồng ruộng, đảm bảo tiến độ sản xuất mùa vụ nông nghiệp, nhưng cũng đồng thời giúp ngành điện lực tiết kiệm, tích trữ nguồn nước cho kế hoạch phát điện năm 2024.

Tin cùng chuyên mục