Các chuyên gia khu vực Đông Nam Á chia sẻ kinh nghiệm về phẫu thuật cột sống ít xâm lấn

Ngày 27-7, Bệnh viện Đà Nẵng, Hội phẫu thuật cột sống ít xâm lấn khu vực Đông Nam Á, Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam tổ chức hội nghị quốc tế về phẫu thuật cột sống ít xâm lấn khu vực Đông Nam Á lần thứ 9 với chủ đề “Ứng dụng nội soi và các phẫu thuật ít xâm lấn trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý cột sống”.

Nhiều trang, thiết bị y tế hiện đại sử dụng trong nội soi và các phẫu thuật ít xâm lấn trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý cột sống được giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Nhiều trang, thiết bị y tế hiện đại sử dụng trong nội soi và các phẫu thuật ít xâm lấn trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý cột sống được giới thiệu tại hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hội nghị thu hút hơn 500 đại biểu, trong đó có hơn 120 đại biểu quốc tế là các chuyên gia đầu ngành chuyên khoa ngoại thần kinh, cột sống và chấn thương chỉnh hình đến từ 18 quốc gia trên thế giới.

Hội nghị gồm 1 phiên toàn thể, 21 phiên chuyên đề với gần 120 bài báo cáo của 100 báo cáo viên, chuyên gia. Các chuyên gia phân tích, chia sẻ kinh nghiệm về phẫu thuật ít xâm lấn trong lĩnh vực thần kinh, cột sống như: phẫu thuật nội soi cột sống cổ, bệnh lý u cột sống, phẫu thuật nội soi cột sống 1 cổng, các phương pháp xâm lấn tối thiểu điều trị chấn thương cột sống, phẫu thuật nội soi 1 cổng trong điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, điều trị trượt đốt sống thắt lưng, các kỹ thuật mổ cột sống ít xâm lấn và công nghệ hỗ trợ…

PGS Pornpavit Sriphirom, nhà sáng lập Hội phẫu thuật cột sống ít xâm lấn khu vực Đông Nam Á (ASEAN MISST) cho biết, mục tiêu của hội là thúc đẩy và nâng cao kỹ thuật phẫu thuật cột sống bằng phương pháp nội soi nhằm giảm đau cho bệnh nhân. Hội mong muốn chuyển giao kỹ thuật đến với nhiều quốc gia hơn, không chỉ ở trong khu vực Đông Nam Á

Quang cảnh Hội nghị.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đặc biệt, các chuyên gia đầu ngành còn chia sẻ kinh nghiệm trong kỹ thuật mổ nội soi 1 cổng hàn xương liên thân đốt trong điều trị trượt đốt sống thắt lưng; thử nghiệm lâm sàng ghép tế bào gốc tuỷ xương tự thân trong điều trị chấn thương tuỷ sống; lấy nhân đệm cột sống cổ, hàn xương liên thân đốt lối trước…

Theo TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, những kỹ thuật này nằm trong khuôn khổ phát triển của Bệnh viện Đà Nẵng trong tương lai. Hội nghị này cũng đã cam kết sẽ đưa 1 trung tâm đào tạo của khu vực về tại Bệnh viện Đà Nẵng, trở thành địa chỉ đào tạo từng bước cho các đơn vị khác.

Tin cùng chuyên mục