Các chùa, tự viện thỉnh chuông, thực hiện các nghi lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam vừa có công văn hướng dẫn ban trị sự các tỉnh, thành phố, viện, chùa... tổ chức nghi lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn nghi lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn nghi lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công văn đề nghị chư tôn đức ban, viện Trung ương, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức lễ tưởng niệm, thiết lập ban thờ di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nơi tôn nghiêm để tăng, ni, phật tử và nhân dân tụng kinh siêu tiến, thắp hương tưởng niệm.

truc lam.jpg

Cụ thể, đúng 7 giờ ngày 25-7 và 13 giờ ngày 26-7 thỉnh 3 hồi chuông, trống bát nhã, tụng kinh hồi hướng cầu siêu theo nghi thức truyền thống Phật giáo. "Để bày tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đã hiến dâng trọn cả cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kính đề nghị chư tôn đức tăng ni, phật tử nhất tâm cầu nguyện hồi hướng và thành kính tưởng niệm”, Công văn số 217/HĐTS-VP1 yêu cầu.

* Ngày 24-7, tại Cung Trúc Lâm, non thiêng Yên Tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ tưởng niệm anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

z5662942151182_681991e4bcb4c5ff942599b94f30b2ec.jpg
Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức trang nghiêm tại Cung Trúc Lâm, non thiêng Yên Tử

Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã thay mặt chư tôn đức Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh trình bày văn tưởng niệm anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin cùng chuyên mục