Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, Trưởng SOM ASEAN - Việt Nam, đã tham dự hội nghị theo ủy quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.
Tại hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan và Myanmar đã cập nhật tình hình thiệt hại. Tại Myanmar, thống kê chính thức đến sáng 30-3 cho thấy 1.644 người thiệt mạng, hàng trăm công trình hạ tầng, bao gồm bệnh viện và tòa nhà văn phòng, bị hư hại nghiêm trọng.

Các nước ASEAN nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế ứng phó khẩn cấp, đặc biệt là vai trò điều phối của Tổng Thư ký ASEAN và Trung tâm điều phối ASEAN trong điều phối các hoạt động cứu trợ cả từ trong và ngoài khu vực, cũng như huy động thêm nguồn lực và viện trợ từ cộng đồng quốc tế.
Báo cáo tại hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN và Giám đốc điều hành Trung tâm điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo (AHA) cho biết, ngay sau khi động đất xảy ra, ASEAN đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, cử chuyên gia đến Myanmar đánh giá tình hình và chuẩn bị hàng viện trợ từ kho dự trữ khu vực.
Một số quốc gia ASEAN cũng kêu gọi các bên ở Myanmar ngừng bạo lực, tạo điều kiện cho công tác cứu trợ, đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được khu vực bị ảnh hưởng, từ đó thúc đẩy đối thoại và hòa giải để tập trung cho công cuộc phục hồi và tái thiết đất nước.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi lời chia buồn sâu sắc tới Thái Lan và Myanmar. Việt Nam cam kết đồng hành cùng hai nước, đồng thời chuẩn bị viện trợ hàng hóa, vật tư thiết yếu và cử hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia công tác cứu hộ tại Myanmar ngay trong ngày 30-3.
Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh ASEAN cần khẳng định vai trò trung tâm trong điều phối nỗ lực ứng phó thảm họa, tận dụng hiệu quả các cơ chế sẵn có như Trung tâm AHA và Tổng Thư ký ASEAN để huy động nguồn lực hỗ trợ. Đồng thời, ASEAN cần phối hợp chặt chẽ với Myanmar để xây dựng kế hoạch phục hồi và tái thiết dài hạn.
Thứ trưởng cũng kêu gọi các bên tại Myanmar cùng có trách nhiệm trong việc đảm bảo công tác viện trợ nhân đạo diễn ra an toàn, không bị cản trở, đến được với mọi người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời xem đây là cơ hội để chấm dứt bạo lực, gác lại bất đồng và cùng nhau hướng đến hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.