Các bị cáo trong vụ án Phúc Sơn nói lời hối hận trước khi tòa nghị án

Chiều muộn ngày 28-6, sau 5 ngày xét hỏi và tranh tụng, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu nghị án trước khi tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn). 

Được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) bước đến bục khai báo và trình bày trong gần 10 phút.

Bị cáo Lan cho biết, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bản thân đã nhận thức rất rõ những hành vi vi phạm pháp luật, những tội lỗi, hậu quả và trách nhiệm của bản thân khi để xảy ra vụ án. "Tôi đã vận động gia đình để nộp lại toàn bộ số tiền mà tôi đã nhận trái pháp luật, coi đó là hoạt động tích cực nhất nhằm khắc phục hậu quả vụ án. Điều này làm vơi bớt đi nỗi ân hận của tôi", nữ bị cáo nói và cho biết, tính đến phiên tòa hôm nay, gia đình đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, với 25 tỷ đồng và 1 triệu USD như cáo buộc của viện kiểm sát.

z6737024395962_2a4eacf08f6d805346c0d56e7662de86.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cho biết, vô cùng đau đớn, dày vò và hối hận vì những lỗi lầm, vi phạm khuyết điểm của mình. Tội lỗi tôi gây ra đã ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự của Đảng, Nhà nước và cơ quan nơi công tác của bị cáo.

Nói những lời sau cùng, bị cáo Lan gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Bị cáo mong được người dân tha thứ cho những lỗi lầm đã gây ra, đồng thời xin nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Bị cáo Lan cũng chia sẻ, tất cả bị cáo trong vụ án đều từng là đồng nghiệp, cấp dưới của bị cáo. Đặc biệt, có một số bị cáo thuộc các thế hệ lãnh đạo tỉnh. Họ đã cùng tôi nỗ lực rất lớn, quyết tâm đưa tỉnh Vĩnh Phúc từ một tỉnh đặc biệt khó khăn trở thành một trong những tỉnh giàu có, phấn đấu đứng đầu cả nước về phát triển công nghiệp và thu ngân sách. Kết thúc nói lời sau cùng, bị cáo Lan mong tòa án cấp sơ thẩm xem xét cho các bị cáo khác được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

z6737135404059_35dbaf06d2d5f36e1b74b4bcab4768ec.jpg
Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên tòa

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Phúc Sơn) trình bày, ngay từ giai đoạn chưa bị khởi tố, bị cáo đã nhận thức rất rõ về những sai phạm của mình. Bị cáo cho biết, sự thật chỉ có một, tội và hành vi đã rõ. Khi viện kiểm sát đề nghị mức án, bị cáo ban đầu hơi choáng, nhưng sau khi nghe các luật sư nói lời thống thiết gửi đến tòa và viện kiểm sát, từ lương tâm bị cáo nhận thức rõ mình là người đứng đầu vụ án.

Với suy nghĩ đó, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã gửi lời xin lỗi đến 40 bị cáo khác trong vụ án và thân nhân của họ. Theo bị cáo Nguyễn Văn Hậu, vì sai phạm của mình mà làm ảnh hưởng đến những người này. Bị cáo Hậu mong muốn được bồi thường thiệt hại để trả giá cho những vi phạm đó.

Theo bị cáo Hậu, hiện nay, khách hàng của Công ty Phúc Sơn đã chuẩn bị 770 tỷ đồng mong được nộp vào tài khoản của cơ quan thi hành án để khắc phục triệt để hậu quả của vụ án.

Nguyen Van Hau.jpg
Bị cáo Nguyễn Văn Hậu

Trong khi đó, nói lời sau cùng, bị cáo Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) cũng thừa nhận hành vi vi phạm như viện kiểm sát đã truy tố. Bị cáo nói, cuối cuộc đời để xảy ra vi phạm về tội nhận hối lộ, từ đó đã tự đánh mất phẩm giá, danh dự và uy tín của mình. Bị cáo Khoa mong cấp sơ thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án, nhất là đối với một số bị cáo cao tuổi.

Bị cáo Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) cho biết: "Chúng tôi luôn thấy ân hận và có lỗi với nhân dân, với Đảng bộ và các thế hệ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, mong hội đồng xét xử và viện kiểm sát xem xét cho chúng tôi có cơ hội sớm được trở về với gia đình, trở thành công dân có ích".

Trong khi đó, được nói những lời sau cùng, các bị cáo khác cũng bày tỏ sự ăn năn, hối cải và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Dự kiến, tòa tuyên án đối với 41 bị cáo vào ngày 4-7.

Tin cùng chuyên mục