
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Huyện ủy Thới Bình và U Minh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo huyện Thới Bình và U Minh tiếp tục triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn huyện, quyết tâm đến 30-6-2025 hoàn thành việc hỗ trợ nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng đủ điều kiện; trong tháng 8-2025 hoàn thành việc hỗ trợ đối với các hộ còn khó khăn về đất ở. Đặc biệt, khẩn trương rà soát và thực hiện các giải pháp đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, không để người dân thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng nông thôn mới, sử dụng các nguồn lực đạt hiệu quả cao nhất; khai thác tối đa, tiềm năng lợi thế của hai huyện là có rừng, có đất sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đồng thời, theo dõi, chỉ đạo quyết liệt cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, bồi thường giải phóng mặt bằng. Khôi phục và phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái, gắn với phát triển làng nghề truyền thống và sản phẩm đặc trưng của huyện để thu hút khách du lịch.

Trước khi làm việc, đoàn công tác đã đi khảo sát mô hình trồng rừng và khu du lịch Sông Trẹm tại xã Khánh Thuận (huyện U Minh), cũng như kiểm tra thực tế tình hình thiếu nước sinh hoạt tại một số hộ dân ở ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.
Theo Bí thư Đảng ủy xã Biển Bạch (huyện Thới Bình), ông Trịnh Tuấn Kiệt, dự báo mùa khô năm nay có khoảng 642 hộ có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt – tăng so với năm 2024. Đặc biệt, trong đó có hơn 100 hộ dân sống rải rác tại các khu vực như tuyến kênh 500, Ranh Hạt (giáp ranh tỉnh Kiên Giang) không có hệ thống đường ống cấp nước, phải mua nước từ các ghe với giá từ 30.000 - 45.000 đồng/m³ (tuỳ theo vị trí).
Hiện xã Biển Bạch đã thiết lập 7 điểm cấp nước sinh hoạt, trong đó có 2 điểm lấy nước từ hệ thống đường ống của trạm cấp nước, còn 5 điểm khác phải mua từ các ghe đổi nước để cung cấp cho người dân.