Theo ông Lê Văn Sử, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng và tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước cho các đối tượng yếu thế.
Đồng thời phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tạo động lực để hộ nghèo vươn lên, khơi dậy trách nhiệm của người nghèo đối với xã hội, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.
Để hoàn thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra, nhiệm vụ phải làm còn rất nhiều và cần sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị cũng như sự nỗ lực, cố gắng và ý chí vươn lên của người dân.
Qua rà soát, tỉnh Cà Mau có 4.400 căn nhà tạm, nhà dột nát (trong đó xây mới 3.463 căn, sửa chữa 937 căn). Đến nay, các địa phương đã khởi công 1.286 căn nhà, hoàn thành 1.095 căn nhà (xây mới: 754 căn, sửa chữa 341 căn).
Ngoài huy động nguồn lực xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng, tỉnh Cà Mau đã vận động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thêm nhà tiêu hợp vệ sinh cho các đối tượng được hỗ trợ nhà ở từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, với số lượng 3.124 nhà tiêu hợp vệ sinh (5 triệu đồng/nhà vệ sinh).
Tỉnh này phấn đấu, đến tháng 8-2025, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh.