Cùng bị bắt giam với bị can Vũ còn có ba bị can khác gồm: Dương Hết Hồn (nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Thuận, hiện là cán bộ địa chính xã Tân Thuận); Mã Hoàng Khén (nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đầm Dơi, hiện giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Tân) và Huỳnh Tấn An (nguyên cán bộ địa chính xã Tân Thuận).
Theo kết quả điều tra, vụ việc bắt nguồn từ việc UBND xã Tân Thuận lập hồ sơ đề nghị giao đất, công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không đúng đối tượng, nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất, gây thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền lớn, khó khắc phục.
Cụ thể, năm 1991, UBND huyện Đầm Dơi đã giao 25ha đất nuôi trồng thủy sản cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Xây dựng, Hội Cựu chiến binh, và 20ha đất cho UBND thị trấn Đầm Dơi. Mặc dù biết rõ nguồn gốc đất này sau đó đã được giao cho UBND xã Tân Thuận quản lý, bị can Huỳnh Trọng Vũ và Mã Hoàng Khén vẫn lập biên bản xác minh sai sự thật để hợp thức hóa việc cấp 33 GCNQSDĐ, với tổng trị giá hơn 9,5 tỷ đồng, cho 17 hộ dân.
Bên cạnh đó, bị can Dương Hết Hồn và Huỳnh Tấn An đã ký hồ sơ xác nhận sai lệch nguồn gốc đất, ghi nhận đất do “nông trường quốc doanh quản lý đến năm 1990, sau đó giải thể và bỏ hoang đến năm 1991”, nhằm hợp thức hóa hồ sơ cấp GCNQSDĐ trái quy định.