Theo văn phòng Thị trưởng Michelle Wu, việc phân vùng này được thiết kế để đẩy nhanh mục tiêu trung hòa carbon của thành phố vào năm 2050, giúp Boston dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi bền vững, ít carbon cho cả vật liệu xây dựng và năng lượng. Bằng cách đưa tính bền vững vào các dự án mới, chính quyền thành phố đưa Boston trực tiếp hướng tới một tương lai sạch hơn và lành mạnh hơn cho các thế hệ mai sau.
Theo NZC, hầu hết các tòa nhà lớn mới được phê duyệt và xây dựng sẽ có lượng khí thải carbon bằng 0 kể từ ngày mở cửa, với mục tiêu đạt được mức cân bằng về năng lượng net zero, nghĩa là công trình sử dụng năng lượng cực kỳ hiệu quả và tạo ra năng lượng tại chỗ đủ để cân bằng với nhu cầu năng lượng tiêu thụ hàng năm. Các dự án xây dựng chú ý hơn vào mảng xanh, tận dụng tối đa ánh nắng mặt trời và bóng râm, bao gồm cả kích thước và khoảng cách cửa sổ để tối ưu ánh sáng ban ngày và giảm tiêu thụ năng lượng.
Bên cạnh đó, thiết lập các giải pháp công nghệ xây dựng xanh để khi vận hành, không cần sử dụng nhiều năng lượng và các thiết bị năng lượng cao, trong khi vẫn đạt được nhiệm vụ cân bằng năng lượng. Các giải pháp này bao gồm giảm tải điện chiếu sáng và phích cắm, không sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sưởi ấm hoặc làm mát và có tủ hút lọc khói hóa học.
Là một trong những trung tâm nghiên cứu, học thuật, du lịch nổi tiếng thế giới, Boston luôn hướng đến các chính sách xanh để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thu hút khách du lịch.
Cuối năm 2022, chính quyền Boston đã công bố chính sách yêu cầu một số dự án của thành phố phải bao gồm các lợi ích về môi trường và giảm thiểu nước mưa thông qua việc sử dụng cơ sở hạ tầng xanh. Đó cũng là một thành phần quan trọng của Kế hoạch Rừng đô thị từng được chính quyền Boston được ban hành, gồm các chiến lược để củng cố tán cây của thành phố Boston, nâng cao khả năng sống và sức khỏe cộng đồng của các khu vực lân cận.
Chính sách này cũng thiết lập các tiêu chuẩn mới và các nguồn lực bảo trì đi kèm cần thiết để mở rộng việc xây dựng cơ sở hạ tầng mang tính bền vững. Trọng tâm chính của các thiết kế sẽ là mở rộng lề đường. Ý tưởng tập trung xây dựng các lề đường mới nhằm cải thiện sự an toàn cho người đi bộ, có thể là vườn mưa, nơi thu nhận và lưu trữ nước mưa, là các lối đi sinh học, là những phần thảm thực vật...
Việc mở rộng lề đường cũng giúp cải thiện độ an toàn cho người đi bộ khi qua đường bằng cách giảm khoảng cách sang đường, ngăn không cho các phương tiện đậu quá gần đường dành cho người đi bộ, giúp người lái xe dễ nhận biết người đi bộ hơn, đồng thời cũng để đảm bảo những người bị hạn chế về khả năng vận động hoặc ngồi trên xe lăn cũng có thể qua đường nhanh chóng. Chính sách được đánh giá cao này thể hiện cam kết của chính quyền thành phố theo đó tạo ra các cộng đồng có khả năng phục hồi trước các tác động của biến đổi khí hậu.