Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phản ứng về vụ lộ kế hoạch tấn công Houthi trên nhóm chat

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chính thức lên tiếng về vụ lùm xùm lộ kế hoạch không kích Yemen trong nhóm trò chuyện (chat), bao gồm cả thành viên là Tổng Biên tập tờ The Atlantic.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Hãng thông tấn AP (Mỹ) dẫn lời Tổng Biên tập Jeffrey Goldberg của tờ The Atlantic chia sẻ rằng, các quan chức Nhà Trắng trong nhóm chat đã trao đổi thông tin chi tiết về kế hoạch tấn công nhắm vào lực lượng Houthi ở Yemen, bao gồm thông tin về mục tiêu, vũ khí mà Mỹ sẽ triển khai và trình tự tấn công.

Hiện vẫn chưa rõ liệu các chi tiết cụ thể của hoạt động quân sự này có được phân loại là tối mật hay không. Tuy nhiên, thông tin thường được phân loại và giữ an toàn để bảo vệ quân nhân và chiến dịch.

Chỉ hai giờ sau khi ông Goldberg tiếp cận được thông tin chi tiết về cuộc tấn công vào ngày 15-3, Mỹ đã bắt đầu tiến hành một loạt các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu Houthi ở Yemen.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Houthi kể từ khi lực lượng này bắt đầu nhắm mục tiêu vào tàu thương mại và quân sự ở Biển Đỏ vào tháng 11-2023.

Ngày 24-3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định với các phóng viên rằng "không ai nhắn tin” về kế hoạch tấn công.

Bản thân người đứng đầu Lầu Năm Góc Hegseth còn gọi Tổng Biên tập Goldberg là “một kẻ gian dối và mất uy tín, tự xưng là nhà báo, liên tục phát tán tin đồn thất thiệt”.

Trong nhóm chat thuộc ứng dụng nhắn tin Signal này có Bộ trưởng Hegseth và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz, Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio... Về phần mình, Tổng Biên tập Goldberg cho biết ban đầu ông nghi ngờ về tính xác thực của nhóm chat ở Signal bởi không nghĩ rằng giới lãnh đạo an ninh quốc gia Mỹ sẽ trao đổi trên ứng dụng nhắn tin này về kế hoạch tấn công sắp xảy ra.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Brian Hughes đã xác nhận sự tồn tại của nhóm chat. Ông nói: “Chuỗi tin nhắn này có vẻ là thực, và chúng tôi đang xem xét lý do một số tài khoản ngoài ý muốn đã được thêm vào nhóm. Thành công liên tục của chiến dịch chống Houthi chứng minh rằng không có đe dọa nào đối với quân đội hoặc an ninh quốc gia”.

Khi được hỏi về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông “không biết gì về chuyện này”, và sau đó bổ sung rằng ông mới nghe đến nó lần đầu tiên từ phóng viên đặt câu hỏi.

Tin cùng chuyên mục