Bộ trưởng Lương Tam Quang: Mỗi cán bộ công an phải thường xuyên tự giác soi mình

Chiều 9-4, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn mới".

hội thảo.jpg
Quang cảnh hội thảo

Ban tổ chức đã công bố thư của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi hội thảo, trong thư có đoạn viết: “Để hoàn thành sứ mệnh được giao, lực lượng công an nhân dân cần phải được xây dựng toàn diện, sâu sắc, mạnh mẽ cả về chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ và hậu cần, kỹ thuật. Trong đó, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân là nội dung hết sức quan trọng để xây dựng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng". Tổng Bí thư tin tưởng, hội thảo sẽ cung cấp thêm nhiều luận cứ khoa học, làm sâu sắc hơn giá trị lý luận và thực tiễn; bổ sung, hoàn thiện về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn mới.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh, chuẩn mực đạo đức cách mạng là những giá trị, nguyên tắc, quy tắc ứng xử nhằm định hướng hành vi của cán bộ, đảng viên trong mọi hoạt động của đời sống chính trị, xã hội.

Đạo đức cách mạng không chỉ là sự trung thành với lý tưởng của Đảng mà còn thể hiện ở tinh thần tận tụy với nhân dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng luôn xác định xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trong nhiều nghị quyết, chỉ thị quan trọng như: Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa; Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới...

Trong Nghia.jpeg
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu đề dẫn hội thảo

Những quy định trên, theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, là kim chỉ nam cho cán bộ, đảng viên nói chung và trong giai đoạn hiện nay còn đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định, mỗi chiến công, mỗi thành tích, mỗi bước trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân đều bắt nguồn từ việc thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức cách mạng.

Ở đâu và khi nào, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an quán triệt, rèn luyện và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng, thì ở đó, khi đó, an ninh trật tự được bảo đảm, công an được nhân dân tin yêu, cấp ủy, chính quyền tin cậy.

Tam Quang.jpeg
Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội thảo

Về một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, từng đơn vị công an căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng thành những chuẩn mực về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, thành những tiêu chí thi đua để phấn đấu thực hiện.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị, mỗi cán bộ công an phải thường xuyên tự giác soi mình, học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách của người công an cách mạng theo các chuẩn mực đạo đức cách mạng; luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; những cám dỗ tiêu cực; đồng thời thường xuyên bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Tin cùng chuyên mục