Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà chính trị lỗi lạc, nhà lãnh đạo mẫu mực

Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Lào kiêm Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào–Việt Nam, Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Boviengkham Vongdara nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà chính trị lỗi lạc, là nhà khoa học, giáo sư và là nhà lãnh đạo mẫu mực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại lễ đón tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Vientiane, Lào năm 2019. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự tại lễ đón tại Phủ Chủ tịch ở thủ đô Vientiane, Lào năm 2019. Ảnh: TTXVN

Ngày 20-7, trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Viện sĩ Vongdara nêu rõ, những cuốn sách mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết là di sản vô giá, thể hiện sự quan tâm và những đóng góp của Tổng Bí thư cho sự phát triển đất nước của Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết, công cuộc chống tham nhũng, xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Theo Viện sĩ Vongdara, những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình tiến lên chủ nghĩa xã hội được nêu trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, trong đó nói về lý luận Marx-Lenin được vận dụng ở Việt Nam và vai trò, tầm quan trọng của Đảng Cộng sản trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng.

Viện sĩ Vongdara cho rằng, đây cũng là bài học lớn mà các nước đi lên chủ nghĩa xã hội phải nghiên cứu và học tập. Ông cho biết thêm rằng, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ học hỏi kinh nghiệm, vận dụng lý luận mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết, cùng thực tiễn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện. Đây là bài học vô giá cho người dân Lào, cũng như người dân các nước khác trên toàn thế giới muốn đi lên chủ nghĩa xã hội, nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

Viện sĩ Vongdara nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực, đến lĩnh vực văn hóa và đào tạo con người. Trong quan hệ đối ngoại, ngoại giao quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo phải triển khai chính sách ngoại giao mang bản sắc cây tre. Theo Viện sĩ Vongdara, chủ trương này đúng theo chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy, đó là khi đi đàm phán với nước ngoài, chiến lược thì không thay đổi, nhưng chiến thuật thì có thể thay đổi (Dĩ bất biến, ứng vạn biến). Đây là chiến thuật ngoại giao thông minh sáng suốt.

Đề cập tới việc phát triển quan hệ giữa Việt Nam với các nước và đặc biệt là quan hệ Việt Nam-Lào, Viện sĩ Vongdara khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ với các nước trên thế giới, đồng thời quan tâm đặc biệt đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, đó là di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng và vun đắp để mối quan hệ này mãi xanh tươi.

Viện sĩ Vongdara nhớ lại, khi đoàn đại biểu Lào gồm các Ủy viên Trung ương Đảng, các tỉnh trưởng, bộ trưởng, do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou làm Trưởng đoàn, sang trao đổi lý luận với Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đã có dịp được đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất quan tâm chỉ đạo, nhắc nhở rằng, Việt Nam - Lào không chỉ là bằng hữu, không chỉ là nước láng giềng, mà là anh em trong một gia đình, vì vậy phải giữ gìn tình đoàn kết đặc biệt, tình hữu nghị vĩ đại và hợp tác toàn diện mãi trường tồn.

Viện sĩ Vongdara kể, từ khi ông còn là thành viên chính phủ đến khi đảm nhận chức Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, ông có cơ hội rất nhiều lần đi cùng đoàn cấp cao của Lào thăm Việt Nam, và có rất nhiều lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông luôn ghi nhớ lời Tổng Bí thư nói với các lãnh đạo Lào rằng, điều quan trọng nhất là giúp nhau xây dựng đường lối, giúp nhau chiến lược, giúp nhau phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện chiến lược.

Viện sĩ Vongdara cho biết, Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam sẽ phấn đấu hướng dẫn thế hệ trẻ, để hiện thực hóa lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc bồi dưỡng thế hệ trẻ, xây dựng đội ngũ nhân sự tốt cho Đảng để có nhân sự kế thừa sự nghiệp của Đảng, duy trì tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai Đảng, hai Nhà nước Lào-Việt Nam đi vào chiều sâu. Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào sẽ tiếp tục cùng đưa bài học, tấm gương mẫu mực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giáo dục thế hệ trẻ hai nước ngày càng thương yêu, gắn kết nhau hơn.

Tin cùng chuyên mục