Bổ sung ngành nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục cấm đầu tư kinh doanh

Một trong những điểm nổi bật của dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này là bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Riêng ngành nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” được bỏ ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện, nhưng bổ sung vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Chiều 29-8, tiếp tục phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế Quốc hội thẩm tra dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Vũ Đại Thắng đại diện cơ quan soạn thảo dự luật cho biết, ban đầu, Chính phủ dự định làm luật sửa cả 2 luật: Đầu tư và Doanh nghiệp, nhưng do mức độ sửa đổi quá lớn (sửa 30 điều, bổ sung 4 điều trong số 76 điều của Luật Đầu tư; và sửa đổi 60 điều, bổ sung 1 chương và 8 điều, bãi bỏ 2 điều trong tổng số 213 điều của Luật Doanh nghiệp), nên Chính phủ đã đề nghị cho phép tách thành 2 luật.

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Vũ Đại Thắng, một trong những điểm nổi bật của dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này là bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Các ngành nghề được bỏ ra khỏi danh mục gồm: hoạt động dịch vụ của tổ chức trọng tài thương mại; kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG); nhượng quyền thương mại; kinh doanh logistic; kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng; kinh doanh dịch vụ tư vấn lập quy hoạch đô thị do tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện; kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế; sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy; kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng.

Riêng ngành nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” được bỏ ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện, nhưng bổ sung vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh đó, có 6 ngành, nghề mới được bổ sung vào danh mục kinh doanh có điều kiện, bao gồm: kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; dịch vụ định danh và xác thực điện tử; kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu; đăng kiểm tàu cá; đào tạo, bồi dưỡng thuyền viên tàu cá và kinh doanh dịch vụ kiến trúc.

Như vậy, tại dự thảo luật mới nhất này, Việt Nam sẽ còn 236 ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.

Việt Nam cũng tiếp tục cấm đầu tư kinh doanh các chất ma túy, hóa chất, khoáng vật và động thực vật hoang dã bị cấm theo các công ước quốc tế; tuy nhiên bãi bỏ các phụ lục 1, 2 và 3 của Luật Đầu tư, giao Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp với thực tiễn thay đổi nhanh chóng của các sản phẩm này cũng như yêu cầu quản lý nhà nước theo quy định pháp luật và điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, dự thảo bổ sung quy định về danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cách tiếp cận chọn bỏ.

Sẽ có 2 danh mục, bao gồm: ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị tường; và ngành, nghề nhà đầu tư nước ngoài được tiếp cận thị trường có điều kiện.

Ngoài 2 danh mục này, nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như nhà đầu tư trong nước. Căn cứ vào điều kiện trong từng thời kỳ, Chính phủ sẽ công bố danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, dự thảo luật mới sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm được 168,4 tỷ đồng chi phí tuân thủ hàng năm.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Doanh nghiệp cần sẵn sàng kịch bản Mỹ không giảm thuế đối ứng

Doanh nghiệp cần sẵn sàng kịch bản Mỹ không giảm thuế đối ứng

Chiều 7-4, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng và nhiều doanh nghiệp, hiệp hội xuất khẩu nông sản chủ lực sang Hoa Kỳ, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố chính sách thuế đối ứng mới. Theo đó, Mỹ có thể áp mức thuế lên tới 46% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: Lợi thế cho doanh nghiệp chinh phục thị trường

Đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: Lợi thế cho doanh nghiệp chinh phục thị trường

Theo Bộ Công thương, nhiều nông sản Việt đã vươn xa nhờ chỉ dẫn địa lý, trong khi không ít thương hiệu lại đánh mất cơ hội vì chậm chân trong đăng ký bảo hộ. Bên cạnh đó, tài sản trí tuệ (sáng chế, kiểu dáng, thương hiệu, tác phẩm nghệ thuật, phần mềm, bí quyết kinh doanh...) cũng chưa được chú trọng đăng ký bảo hộ, khiến doanh nghiệp bị cạnh tranh gay gắt, hạn chế thị phần.

Đa dạng đầu ra

Đa dạng đầu ra

- Hầu hết các ngành sản xuất đang lo lắng do những diễn biến bất lợi về thuế nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Tuy vậy, lĩnh vực xuất khẩu rau trái của xứ mình vẫn bình tĩnh. Đánh giá của Hiệp hội Rau quả Việt Nam là “chuyện này không ảnh hưởng lớn đến kinh doanh và xuất khẩu của ngành”.

AmCham và VCCI gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ đề nghị hoãn áp thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam

AmCham và VCCI gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ đề nghị hoãn áp thuế đối ứng với hàng hóa Việt Nam

Tối 6-4, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) phát đi thông cáo thông tin, cơ quan này cùng với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 5-4 với nội dung kêu gọi Chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm hoãn việc áp thuế đối ứng vào hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam nhằm tránh gây gián đoạn hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng xấu tới giao dịch thương mại trước đó và làm xáo trộn chuỗi logistics.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: VIẾT CHUNG

9 tháng cuối năm cần tăng trưởng khoảng 8,3%

Trên cơ sở kết quả quý 1, dự báo cả năm, theo Bộ Tài chính, để đạt mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên thì 9 tháng cuối năm cần tăng trưởng khoảng 8,3%. Trong đó, tăng trưởng quý 2 là 8,2%, quý 3 và quý 4 lần lượt là 8,3% và 8,4%, cao hơn khoảng 0,2% so với kịch bản đề ra.

Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng. Ảnh: VGP

Khánh thành Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng

Ngày 5-4, UBND TP Hải Phòng phối hợp Tập đoàn Hateco tổ chức lễ khánh thành Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) tại cảng Lạch Huyện. Đây là một trong những dự án hạ tầng cảng biển nước sâu tại Việt Nam được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân.

Ngư dân ở xã Thạch Trị đánh bắt, đưa sứa biển vào bờ

Trúng đậm sứa biển, ngư dân thu hàng triệu đồng mỗi chuyến ra khơi

Khoảng 2 ngày nay, ngư dân ở xã Thạch Trị (TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cho tàu ra khơi gần bờ đã liên tiếp đánh bắt trúng đậm sứa biển với sản lượng lớn, mang lại nguồn thu nhập hàng triệu đồng sau mỗi chuyến biển. Đây là thời điểm trúng đậm sứa biển lớn nhất tính từ đầu năm 2025 đến nay tại địa phương này.

Mật ngọt dưới tán rừng

Mật ngọt dưới tán rừng

“Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật”, cũng là thời điểm con người được hưởng “vị ngọt thiên nhiên”. Nhiều năm nay, phong trào nuôi ong mật dưới tán rừng đang là hướng đi đem lại thu nhập ổn định, bền vững cho người dân ở Thanh Hóa.

Doanh nghiệp Việt: Chạy nước rút phân luồng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Doanh nghiệp Việt: Chạy nước rút phân luồng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Đối mặt với mức thuế đối ứng lên tới 46% từ Mỹ, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tái cấu trúc chiến lược xuất khẩu. Từ chỗ phụ thuộc vào vài thị trường chủ lực, các doanh nghiệp đang ráo riết phân luồng lại danh mục sản phẩm và tăng tốc đa dạng hóa thị trường - không chỉ để ứng phó trước mắt, mà còn để xây dựng nền tảng phát triển bền vững về lâu dài.

Đầu tư

Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng. Ảnh: VGP

Khánh thành Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng

Ngày 5-4, UBND TP Hải Phòng phối hợp Tập đoàn Hateco tổ chức lễ khánh thành Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) tại cảng Lạch Huyện. Đây là một trong những dự án hạ tầng cảng biển nước sâu tại Việt Nam được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn tư nhân.

Tài chính- Chứng khoán

Khai mạc triển lãm ảnh ngân hàng đối với sự phát triển của TPHCM

Sáng 5-4, tại Công viên Lam Sơn quận 1, TPHCM đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Ngành Ngân hàng đối với sự phát triển của TPHCM". Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, các sở - ngành, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực II và các ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM.