Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Bộ Quốc phòng đã đưa đến tỉnh Gia Lai thiết bị radar xuyên đất cùng 3 cán bộ chuyên môn để hướng dẫn lực lượng tìm kiếm sử dụng công nghệ này.
“Radar xuyên đất giúp rà soát, cung cấp vị trí cụ thể để xác định những nơi nghi có hài cốt liệt sĩ. Công nghệ này chủ yếu giúp nhận diện đất nguyên thủy, đất đã bị tác động để hỗ trợ tìm kiếm. Phương pháp đào, tìm thủ công vẫn là chủ lực và khâu quan trọng”, Đại tá Sơn cho biết.
Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai duy trì 18 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tại chỗ nỗ lực tìm kiếm vị trí khu mộ thứ 2, nhằm quy tập, xác định đầy đủ danh tính các liệt sĩ.
Thông tin về các khu mộ tại đồi Xuân Sơn được xác lập trên cơ sở dữ liệu, hình ảnh và tư liệu do các cựu binh cung cấp. Trong đó, cựu chiến binh Đặng Hà Thụy đóng vai trò quan trọng khi kết nối với các cựu binh Mỹ để thu thập dữ liệu, phối hợp tìm kiếm.
Tháng 1-2022, ông Thụy cung cấp thông tin về tọa độ, vị trí khu mộ tập thể thứ nhất của các liệt sĩ Trung đoàn 22 tại đồi Xuân Sơn.
Từ thông tin này, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và xác định danh tính 60 liệt sĩ hy sinh trong trận tập kích cuối tháng 12-1966. Trong đó có 51 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 22, Sư đoàn 3 Sao Vàng, còn lại là quân, dân địa phương.