Bộ Ngoại giao bác bỏ thông tin sai sự thật liên quan đến Việt Nam trên báo chí nước ngoài

Ngày 22-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ tháng 8.

Tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi báo chí quan tâm.

Trả lời câu hỏi bình luận kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Đồng thời góp phần thúc đẩy “Cộng đồng chia sẻ tương lai” Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

“Lãnh đạo cao nhất của hai nước đều khẳng định sự coi trọng quan hệ song phương, coi ưu tiên phát triển hai Đảng, hai nước là lựa chọn chiến lược, đều khẳng định ủng hộ nhau về mục tiêu phát triển đất nước. Hai bên cũng nhấn mạnh việc kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết vấn đề bất đồng trên biển và tuân thủ nhận thức chung cấp cao, thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển dựa theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về Luật biển của Liên hợp quốc năm 1982 (UNCLOS 1982)”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin.

PhamThuHang.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời báo chí, chiều 22-8. Ảnh: LƯU THỦY

Về câu hỏi liên quan đến một số tờ báo nước ngoài đưa tin người dân Campuchia biểu tình phản đối Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và tin cậy giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia là di sản quý báu của cả ba dân tộc, có ý nghĩa chiến lược trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của cả ba nước và góp phần vào sự ổn định của ASEAN.

“Trải qua 25 năm hình thành, phát triển và hợp tác, Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia đã giúp thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại và giao lưu nhân dân giữa ba nước, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân cả ba nước. Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Campuchia và Lào để tổ chức tốt Hội nghị cấp cao Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12-2024 tại Campuchia”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc tờ báo “The Mirror” của Anh hôm 16-8 đưa tin Bộ Ngoại giao nước này cảnh báo công dân của họ về những trường hợp đến Việt Nam nhưng không thể xuất cảnh vì hộ chiếu bị tịch thu, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định đó là những thông tin sai sự thật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam là luôn tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho công dân nước ngoài đến Việt Nam với mục đích học tập, làm việc, đầu tư, tìm hiểu thị trường và du lịch, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức họp báo về Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

hopbao.jpg
Họp báo về Hội nghị quốc tế lần thứ 8 của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chiều 22-8. Ảnh: LƯU THỦY

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, cho biết, hội nghị sẽ được tổ chức từ ngày 5-9 đến 15-9 tại Cao Bằng và dự kiến có khoảng 800 - 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự. Sự kiện cũng là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh, văn hóa ra thế giới, thúc đẩy phát triển ngành du lịch.

Thông tin thêm tại cuộc họp báo, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, hội nghị là dịp để tỉnh Cao Bằng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và phát huy giá trị mô hình công viên địa chất với các nước trên thế giới. Đồng thời, quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Cao Bằng tới các đại biểu trong nước, đặc biệt là đại biểu quốc tế, tạo thương hiệu du lịch Cao Bằng, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Tin cùng chuyên mục