Sáng 20-11, với tỷ lệ ĐBQH tán thành là 90,06%, Quốc hội đã bấm nút biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi). Theo đó, tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình lên 60 với nữ, 62 với nam; ngày Quốc khánh, người lao động sẽ được nghỉ hai ngày.
ĐB Ngọ Duy Hiểu (Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho rằng, Việt Nam đang thực hiện 48 giờ/tuần, là mức cao, cần phải cân nhắc. ĐB đề nghị thực hiện 44 giờ nhưng có thể tăng giờ làm thêm.
Sáng 29-5, Chính phủ đã trình Quốc hội về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó có đề xuất về việc tăng tuổi nghỉ hưu, tăng giờ làm thêm, cả nước nghỉ lễ ngày 27-7.
Hôm nay 29-5, Chính phủ trình Quốc hội thảo luận về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Đáng chú ý nhất của dự luật này là đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu. PV Báo SGGP đã trao đổi với ĐB Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, xung quanh vấn đề này.