Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, trong các vụ án sản xuất buôn bán hàng giả trước đây, các đối tượng với thủ đoạn bí mật che giấu, ngụy trang để thực hiện hành vi vi phạm. Tuy nhiên, hiện nay, các đối tượng sản xuất, buôn bán một cách công khai dưới vỏ bọc các doanh nghiệp hợp pháp, sản xuất với quy mô công nghiệp.
Lãnh đạo C01 cho hay, số lượng hàng giả được bán ra thị trường trong 6 vụ án có giá trị lên tới gần 10.000 tỷ đồng.

Cũng theo Phó Chánh Văn phòng C01, trong mỗi vụ án, lãnh đạo Bộ Công an luôn đặt ra một câu hỏi tại sao các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội với quy mô lớn như vậy, trong thời gian dài như vậy? Trách nhiệm trong quản lý nhà nước ra sao?
“Qua mỗi vụ án, chúng tôi đều hệ thống lại những vấn đề sơ hở, bất cập trong hệ thống pháp luật, trong hệ thống cơ quan thực hiện quản lý nhà nước để báo cáo đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an kiến nghị gửi các ngành, các cấp", Đại tá Nguyễn Minh Tuấn thông tin.
Lấy ví dụ như vụ "Thao túng thị trường chứng khoán" liên quan Tập đoàn FLC, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết, sau khi điều tra vụ án, cơ quan điều tra đã báo cáo, tham mưu 7 vấn đề liên quan nhà nước về lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài chính, kiểm toán… Qua đó, lãnh đạo Bộ Công an đã có kiến nghị với Chính phủ, các ngành để khắc phục, sửa đổi, bổ sung.
Gần đây, với các vụ án hàng giả với quy mô rất lớn, phát triển rất nhanh, rất rộng, rất đáng lo ngại. Trong quá trình điều tra, đối chiếu các quy định của pháp luật, quản lý an toàn thực phẩm, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho hay, việc thi hành Luật An toàn thực phẩm không đảm bảo đúng theo quy định của luật.
Điều này, tạo hành lang mở gần như một lỗ hổng, dẫn đến rất khó quản lý kiểm soát chất lượng hàng hóa. Đặc biệt, trong đó có một nội dung cho phép doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng, tự chịu trách nhiệm mà không thực hiện tiền kiểm trước khi lưu thông hàng hoá.
Về việc này, C01 đã báo lãnh đạo Bộ Công an để tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, đảm bảo chặt chẽ hơn, hạn chế, phòng ngừa tội phạm.