Bình Thuận: Chiếm đất công, xây "lụi" quần thể du lịch nghỉ dưỡng không phép

Hàng ngàn mét vuông đất do nhà nước quản lý tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã bị các đối tượng lấn chiếm, xây dựng cả một quần thể du lịch nghỉ dưỡng với hàng chục căn biệt thự, quán cà phê, nhà hàng... không phép. Vậy nhưng, chính quyền địa phương lại chưa phát huy hết vai trò, buông lỏng quản lý, khiến dư luận bức xúc.

Hàng ngàn mét vuông đất do nhà nước quản lý tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) bị chiếm, xây dựng cả một quần thể du lịch không phép
Hàng ngàn mét vuông đất do nhà nước quản lý tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) bị chiếm, xây dựng cả một quần thể du lịch không phép

Quy mô như một khu nghỉ dưỡng

Thời gian qua, nhờ vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời, địa điểm có tên "dốc Hoàng Hôn" nằm trên đường dẫn vào khu vực núi Cố (phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) bỗng trở nên nổi tiếng, thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan, check-in.

Video: Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng xây "lụi" trên đất nhà nước tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận)

Nắm bắt nhu cầu của khách du lịch, tại khu vực "dốc Hoàng Hôn" (phường Phú Hài), một số đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật, ngang nhiên lấn chiếm hàng ngàn m2 đất do nhà nước quản lý, rồi cho xây dựng cả một quần thể du lịch, nghỉ dưỡng quy mô rất lớn.

Những ngày đầu tháng 9, có mặt tại địa điểm này, hàng chục công trình không phép nằm trên đất do nhà nước quản lý đã gần như hoàn thiện, chủ cơ sở đã đặt biển hiệu có tên "Cà phê dốc Hoàng Hôn" để đón khách du lịch.

z5811274095897_fcfcd99bb5403b493dda041cab8b5706.jpg
Hệ thống quán cà phê, nhà hàng không phép "mọc" trên đất do nhà nước quản lý. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo quan sát, khu vực xây dựng không phép có 2 mặt tiền, một mặt giáp đường bờ biển thuộc "dốc Hoàng Hôn" và một mặt giáp đường Hàn Mặc Tử của phường Phú Hài. Tại mặt tiếp giáp với mặt biển, người dân đã cho đổ bê tông xây dựng 4 bậc tam cấp rộng hàng trăm m2 để cho du khách ngồi uống cà phê và đi xuống biển tham quan; 2 khu nhà hàng, quán cà phê rộng hàng ngàn m2 cũng đã được xây dựng quy mô, sức chứa hàng trăm khách du lịch.

Đặc biệt, đối với mặt tiếp giáp với đường Hàn Mặc Tử, chủ cơ sở này đã cho xây dựng hàng chục căn dạng biệt thự đơn lập trông không khác gì một khu du lịch nghỉ dưỡng quy mô. Ngoài ra, tại đây còn có hàng loạt căn nhà gỗ đang được dựng lên để làm khu ăn uống cho du khách.

z5811273819046_b5fde81a70747e29111831208d478590.jpg
Hàng chục căn biệt thự nghỉ dưỡng không phép đã được xây dựng. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ngày 9-9, khi chúng tôi chúng tôi có mặt tại khu vực này, hàng chục nhân công vẫn đang ráo riết xây dựng các công trình, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cơ quan chức năng.

Khi chúng tôi đặt vấn đề có nhu cầu nghỉ lại qua đêm, các nhân viên đang làm việc tại đây cho biết đã có thể thuê các căn biệt thự.

z5811273939731_2ccec3712884f058090d52f4b502d1ca.jpg
Ngang nhiên đổ đường bê tông, dựng hàng loạt khu nhà hàng không phép. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ông N.T.T. (ngụ phường Phú Hài), bức xúc: "Họ cho xây dựng cả một quần thể du lịch chứ đâu phải xây "lụi" một căn nhà nhỏ đâu mà chính quyền địa phương không biết để xử lý dứt điểm. Họ làm cả năm nay rồi, lúc đầu chỉ là quán cà phê, giờ thì thành như cái resort rồi".

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý

Theo điều tra của chúng tôi, khu vực đất bên cạnh "dốc Hoàng Hôn" bị các đối tượng lấn chiếm xây dựng công trình không phép thuộc khu phố 5, phường Phú Hài (TP Phan Thiết). Người có vai trò chính trong việc lấn chiếm đất, xây dựng các công trình này có tên N.N.P. (sinh năm 1986, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận).

Nguồn tin của Báo SGGP cũng cho biết, tổng diện tích đất bị lấn chiếm lên đến hơn 4.500m2, tất cả đều thuộc đất do nhà nước quản lý.

Theo người dân địa phương, khoảng giữa năm 2023, khu vực này đã bắt đầu bị đào bới, xây dựng các quán cà phê, nhà gỗ... để đón khách du lịch. Đến năm 2024, hệ thống biệt thự, đường giao thông nội bộ và hàng loạt các công trình khác tiếp tục được triển khai quy mô.

z5811273751079_13b7e2d3eedd3926f199ab5ecff9ab1c.jpg
Khu "resort" với hàng chục căn biệt thự đơn lập ngang nhiên xây dựng không phép. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Đáng nói, vào tháng 7-2023, khi phát hiện vụ việc khu đất trên bị chiếm, xây dựng một số công trình không phép, UBND TP Phan Thiết đã kiểm tra và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính N.N.P. số tiền 20 triệu đồng vì đã có hành vi "Chiếm đất chưa sử dụng do nhà nước quản lý tại khu vực đô thị để xây dựng công trình không được cấp có thẩm quyền cho phép".

Ngoài ra, thời điểm này, UBND TP Phan Thiết cũng yêu cầu ông N.N.P. khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã chiếm do nhà nước quản lý (trong vòng 20 ngày từ ngày ra quyết định xử phạt); đồng thời, buộc ông P. nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính hơn 63 triệu đồng.

z5811273978070_c49f1467ef74acb95e31e7a2ceb61437.jpg
Kè đá, đổ bê tông xây dựng 4 bậc tam cấp ngay mặt biển để kinh doanh. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Thế nhưng, sau khi bị xử phạt, ông P. không những không chấp hành việc khắc phục hậu quả, mà còn ngang nhiên tiếp tục xây dựng hàng loạt căn biệt thự, khu check-in, đổ đường bê tông... Đến nay, khu đất do nhà nước quản lý đã hình thành cả một quần thể nghỉ dưỡng, nhưng chính quyền địa phương chưa có biện pháp "mạnh tay" để xử lý.

Tháng 10-2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Chỉ thị 08 về tăng cường công tác quản lý đất đai. Trong đó, yêu cầu UBND các huyện kiên quyết xử lý tình trạng xây dựng nhà ở, các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hình thành các khu dân cư tự phát trái quy định, lấn chiếm đất đai trái phép của các dự án. Địa phương nào để xảy ra vi phạm về đất đai phức tạp hoặc buông lỏng trong lãnh đạo, quản lý, chậm phát hiện hoặc không cương quyết trong xử lý vi phạm thì người đứng đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tin cùng chuyên mục