Bình Phước: Nữ sinh cấp 2 bị đánh hội đồng dã man

Ngày 27-3, Phòng GD-ĐT thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan công an đang mời một số em học sinh và phụ huynh lên làm việc vì liên quan đến vụ một nữ sinh bị đánh hội đồng dã man.

Theo thông tin ban đầu, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện clip dài 2 phút 33 giây, ghi lại cảnh một nhóm nữ sinh khoảng 10 em đứng tại một bãi cỏ ngay công viên. Một nữ sinh mặc áo thun xanh khoanh tay đứng và nói lời xin lỗi trước nhóm bạn trông rất hung hăng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ sinh này bị một số nữ sinh khác lao vào tấn công dã man như: giật tóc, dùng tay, chân, mũ bảo hiểm đấm đá, đánh liên tục vào đầu, mặt và khắp cơ thể của nữ sinh này. Bị đánh hội đồng nên nữ sinh chỉ biết ôm đầu chịu trận. Không dừng lại, khi ngã xuống, nữ sinh vẫn nói lời xin lỗi, đồng thời van xin nhưng vẫn không dừng lại. Mãi đến khi thấm đòn, nhóm bạn kia mới buông tha.

Nữ sinh bị hành hung

Nữ sinh bị hành hung

Theo Phòng GD-ĐT thị xã Phước Long, các học sinh liên quan đến vụ đánh hội đồng một nữ sinh đều là học sinh của Trường THCS Phước Bình. Vụ việc xảy ra vào ngày 24-3, tại một công viên trên địa bàn thị xã Phước Long.

Nữ sinh bị đánh đã được cơ quan chức năng cho đi khám sức khỏe, hiện sức khỏe của nữ sinh này đã ổn định. Về nguyên nhân và biện pháp xử lý đang chờ phía nhà trường báo cáo sau khi làm việc với nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng.

Tin cùng chuyên mục